Nụ cười lúc này của Hà Hàm vẫn vô cùng chân thành:

“Chị dâu, hai người thật có lòng! Cũng cảm tạ lời chúc phúc của ông nội, sức khỏe của các cụ là quan trọng nhất. Đợi khi nào xong việc, rảnh rỗi chúng tôi sẽ lại đến làm phiền sau.”

Hoàng Thiến cũng cười nói: “Cảm ơn Tiểu Dã.”

Đây là cách xưng hô ở văn phòng, cô ta không gọi theo chồng mình. Thời Dã cũng không cảm thấy để tâm chuyện này.

Biểu cảm trên mặt Hà Hàm không có gì thay đổi, chỉ có một nét gì đó nhỏ đến khó phát hiện lướt qua trong giây lát.

Anh ta đón Thời Dã và Chu Quân Hoành vào trong: “Chị dâu, A Hoành, ngại quá, cũng tại tôi nhất thời quên mất thời gian, để hai người đứng đây nãy giờ. Hai người mau vào trong ngồi nghỉ một lát đi.”

Thời Dã cười cho qua. “Không sao đâu, hôm nay đông khách, chúng tôi vào trước đây, hai người cứ bận việc của mình nhé.”

Nhìn bóng dáng hai người đi vào, trong lòng Hà Hàm lại một lần nữa dâng lên cảm giác khoái trá khinh miệt kiểu “Cũng chỉ đến thế mà thôi”…

Đúng là một cặp bằng mặt mà không bằng lòng điển hình. Trước đây Chu Quân Hoành diễn cảnh ân ái rất đạt, nếu không phải lần đó tận mắt nhìn thấy cảnh ở khách sạn, anh ta cũng bị lừa rồi.

Anh ta thấy ánh mắt Hoàng Thiến vẫn đang dõi theo hai người họ.