Lời giải thích của Chu Quân Hoành một lần nữa khiến cô biết được tâm ý của anh.

Cơn khóc nức nở này làm cho tinh thần vốn đã mệt mỏi của Thời Dã càng thêm kiệt quệ.

Từ vòng tay ôm ấp, đến lúc anh ôm cô vào bàn làm việc hôn cô đến không thở nổi, Thời Dã thật sự cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào.

Anh nói: “Thời Dã, anh yêu em, sau này em có thể yêu anh nhiều hơn một chút được không?”

Anh thậm chí chỉ đang lẩm bẩm tự nói.

Thời Dã biết, nếu như hôm nay không phải cô hỏi, Chu Quân Hoành sẽ không cho biết tất cả những điều này. Không phải anh cảm thấy mất mặt hay khó xử, mà là sợ cô buồn lòng và rơi lệ.

Cô đáp lại hay không, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu cô.

Thật sự yêu cô, thật sự yêu cô.

Người đàn ông còn nói: “Hôn ước với em, đơn thuần chỉ vì tình yêu, không hề pha tạp bất cứ điều gì khác.”

Cô cũng biết, cô biết đây là do anh tự mình cầu mà có.