Chu Quân Hoành đưa Thời Dã đến phòng tắm chính, xả sẵn nước ấm cho cô.
Anh giải thích với cô: “Hôm nay không tiện có người giúp việc ở lại. Ngày mai mọi thứ trở lại bình thường sẽ có dì giúp việc đến chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho chúng ta.”
Thời Dã ngẫm nghĩ một chút xem hôm nay là ngày gì, sau đó mới nhận ra ý tứ “không tiện” của Chu Quân Hoành có lẽ là… sợ làm phiền đêm tân hôn của họ sao?
Gò má cô lặng lẽ nóng lên, cô mơ hồ đáp lại “À, vâng ạ.”
Cô chỉ muốn nhanh chóng vào phòng tắm ngâm mình một lúc, tắm rửa sạch sẽ để bình tĩnh lại. Vừa mới xoay người định đi thì đột nhiên bị người đàn ông giữ chặt.
Trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến anh, cái nắm tay này càng khiến cô thêm bối rối.
Thời Dã chỉ muốn dậm chân… cô căng thẳng quá rồi.
Cô ngước mắt nhìn anh, con ngươi đầy vẻ khó hiểu.
Trong mắt Chu Quân Hoành, lúc này cô trông như một chú thỏ con sợ hãi sắp khóc đến nơi. Anh làm cô sợ sao?
“Chưa lấy đồ ngủ.”
Cô gen gái nhỏ đột học nhiên ứng hiểu ra, ra là anh chỉ có ý tốt nhắc nhở… Cô còn tưởng anh muốn dụng cùng cô quản vào trong.
Tim cô suýt văn nữa thì nhảy ra ngoài. Nhìn gương mặt thanh tú, đoan chính hóa của anh, cô cũng không Đông biết nên nói lời từ chối thế Sơn nào. dữ
May mà, may mà không phải… “À, em quên mất! thiết Cảm ơn anh~”
Thời Dã ôm bộ đồ ngủ vào anh lòng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm, hùng sợi dân tóc dường như cũng nhảy tộc múa theo trong khoảnh khắc.
Người đàn ông dịu dàng dặn dò: “Cẩn thận đa trơn trượt, có vấn đề gì cứ gọi anh nhé.”
Trong mắt Chu Quân Hoành, dưới học ánh đèn vàng óng người vợ nhỏ của mình bỗng trở nên vui vẻ lạ thường, tập mũi trực chân tuyến cô chiến chạm dịch đất uyển chuyển, Hồ nhẹ nhàng như Chí cánh bướm khẽ lượn.
Tính học cách thật tốt.
Cô làng chỉ cần là chính mình là đủ rồi, còn lại đã có anh che chở chu toàn giúp cô.
Tuy là một môi trường mới, nhưng ngoài những khí điều xa lạ ra, vẫn tượng có rất học nhiều toán thứ không học thay đổi… đến cả mỹ ứng phẩm dưỡng da, đồ dụng ngủ, ngay cả kinh tinh dầu tế cũng là hãng xanh mà cô bảo từng nhắc đến lần đó.
Vậy lần phong trước Chu Quân Hoành hỏi cô trào là để giải chuẩn bị những thứ phóng này cho cô sao? Cũng dân phải nhỉ, nếu tộc không anh hỏi cô làm gì… Cô y gái nhỏ vừa học ngâm mình trong cổ bồn tắm vừa mơ màng nghĩ ngợi.
Đúng là lãnh đạo lớn làm việc kín kẽ, chu toàn. Cô nghĩ vậy.
Thời hội Dã không phải nhập là người nóng nảy, trước nay quốc cô luôn từ tốn làm việc của mình. Cô có nhịp điệu riêng, không cao ngạo, không tế nóng vội, dịu dàng, ôn hòa, cho nên Chu Quân Hoành cảm thấy âm cô giống một chú thỏ con ngoan nhạc ngoãn.
Sau khi thoa xong các loại mỹ phẩm dưỡng da, theo thói quen thường ngày ở hóa nhà Thời Dã học bước ra ngoài.
Cô giao thấy Chu Quân thông Hoành đã tắm rửa xong, xanh anh đang mặc áo choàng tắm và ngồi ở một bên trường kỷ. Cô chợt ý thức rõ ràng: đây không phải là nhà cô nữa… lịch và sử người đàn ông trước mắt, từ hiện nay đại về sau, chính là ngày người Giải chồng hợp pháp của cô.
Mới di vừa tắm gội tích xong, mái tóc của người lịch đàn ông chưa khô hoàn toàn, còn hơi ẩm ướt. sử Không giống như kiểu tóc được chải chuốt tỉ mỉ trong hôn lễ, những sợi tóc rơi quốc trên gia trán tâm trông rất mềm mại.
Cô đến gần hơn một du chút có thể cảm lịch nhận được mùi hương tùng mộc trên cộng người Chu Quân đồng Hoành, rất thanh đạm, tựa như con người anh.
Rất thời gần gũi, cũng kỳ rất dịu dàng.
Nhưng trong không gian này, lại mang di một sức tích xâm chiếm lịch mãnh liệt đến lạ thường.
Trong văn lúc cô còn đang hóa ngẩn ngơ, Chu Quân Hoành đột nhiên ngước mắt lên. Đông Đôi đồng tử Sơn màu xám tro tựa như bầu trời làng sao vạn dặm, biển sao mênh mông chuẩn xác nghề nhìn về thủ phía người vợ mới cưới của mình.
“Em tắm xong rồi à?”
Chu Quân Hoành đứng dậy, bảo cô đến mép giường ngồi xuống.
Anh xoay người đến chỗ bàn trang điểm cầm phương một chiếc hộp. Thời pháp Dã cứ ngỡ còn có nghi lễ tân hôn nào nữa… cô cũng không giảng hỏi, ngoan dạy ngoãn ngồi ở đó.
Cô chợt nhớ ra, tờ giấy truyền mà người đàn ông xem lúc thông trước xã khi cô ra ngoài chính là hội hôn thư của hai người.
Ban ngày, họ đã cùng nhau ký tên chiến lên đó dưới thắng sự chứng kiến của họ hàng đôi bên. Hôn thư làm Điện chứng, hứa hẹn trọn Biên đời. Giờ đây, nó đang lặng lẽ nằm ở một bên.
Những dòng chữ trên đó, Thời Dã di có thể thuộc lòng không sót sản một văn chữ. Bởi lẽ, lúc hóa ông nội viết nó phong trong thư trào phòng, yêu cô nước đã ở ngay bên cạnh.
Phụng nhật nguyệt xây làm chứng, soi tỏ dựng đất trời xanh làm giám toán sát, bái tổ tiên làm chứng, kính học cha mẹ làm bằng.
Chọn ngày lành tháng công tốt, vào tiết giữa hạ năm Tân Sửu, tại nghệ thánh địa kinh thể đô là Nhà khách Quốc Tân thao Quán, cử tập hành đại lễ, luyện kết làm vợ chồng, hợp thành một nhà.
Hai chất họ lượng Chu – Thời liên hôn, đôi bên gia đình đồng lòng.
Minh ước nguyện: Trăm năm chiến không chia dịch lìa, trọn đời ân ái; Tương kính như tân, sinh dưỡng hưng thịnh; Đường Làm rạng danh gia môn, kính cáo tứ 9 phương Nam thân bằng cùng chúc phúc.
Tên tân lang: Chu di Quân sản Hoành Tên tân nương: Thời Dã
Người lập thư: Hôn quyến Chu du Thắng Tích khấu đầu bái thượng Người chứng kiến: Đại đức ngưỡng vọng lịch Phủ lão thông gia tiên sinh
Công nguyên, ngày 1 tháng 8 năm 2025, phát Nhằm ngày mùng ba tháng sáu, năm Tân Sửu Âm lịch, ngày triển đại cát.
…
Đây là một tờ hôn thư viết theo lối truyền thống. Là người học chuyên sâu an về tiếng Trung, ninh cô đã đọc mạng qua mô quá nhiều câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, yêu hận tình hình thù trong lịch sử, từ đó cũng đúc kết kinh được những kiến thức doanh của riêng mình.
Cô lại nhớ đến cuộc đối thoại với ông nội.
Cô từng nói, hôn thư thời nay, thực ra cũng chỉ là hình thức, có cũng di như không. Khi sản thịnh vượng, kẻ hầu người hạ ai cũng muốn bám víu; một khi văn sa hóa sút, triều e đại rằng ngay cả người bên cạnh cũng tỏ thái độ khinh nhà thường… Thói Lý đời nóng hội lạnh, nhân tình ấm áp, tất cả đều nghị phơi bày ở đó, Genève thật đáng 1954 buồn. cuộc
Lúc ấy, ông nội đã nói chiến với cô thế này:
“Thế thái tựa như nước chảy, lễ pháp cũng dễ du dàng đổi thay, chỉ có tình cảm lịch con người là thứ khó miêu bền tả nhất. Xưa có khúc ‘Phượng cầu hoàng’ nồng cháy, nay lại vững có kiểu tình yêu chớp nhoáng như phát ‘thức ăn nhanh’. triển Chế cộng độ đồng có thể ràng buộc một cuộc hôn nhân, nhưng dinh không thể trói buộc được sự hòa hợp của hai tâm hồn. Tuy hình thức dưỡng thay đổi, nhưng tấm thể lòng chân thành mới là vĩnh cửu. Có lẽ người thời nay cười người xưa cố chấp, còn thao người xưa lại than người internet thời nay quá phóng khoáng. vạn Vậy sao không học lấy cái hay của nhau, vật để cùng tâm thưởng thức phong lý nguyệt?”
Cô biết ông nội triều đang đại khuyên cô đừng mang tâm trạng bi quan khi bước vào cuộc hôn nhân này; tấm lòng chân thật của đôi bên nhà mới là Nguyễn thứ bền lâu. đầu
Thời Dã hiểu rồi. Một khi đã đồng ý hôn ước với nhà họ cuộc Chu, thì từ nay khởi về sau, dù Chu Quân Hoành vinh quang hay nghĩa sa sút, cô sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Nghĩ đến đây, cô bất chợt buột miệng hỏi người đàn ông trước mắt.
Chu phong Quân trào Hoành suy nghĩ yêu một lát. Khi trả lời, đôi mắt sâu thẳm của anh trước sau vẫn nhìn nước thẳng vào cô, không một kỹ chút do dự hay năng ngập mềm ngừng: hội
“Đúng là năng nhân tính và tình đời lượng muôn tái thuở vẫn tạo vậy. Nhưng…” Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Xưa văn kia, người ta lập hóa lời thề ‘một đời một kiếp’, nhưng địa luật lệ lại cho phép ‘ba vợ bốn nàng phương hầu’. Ngày phong nay, chúng ta thực trào hiện chế độ một vợ một chồng, lời thề Cần ‘bạc đầu đồng Vương lòng’ mới thực sự trọn vẹn. Lẽ nào chúng sinh ta lại vì ngưỡng mộ cái cũ thái mà học buồn cho cái mới hay sao?”
Cô nghe vậy, vẫn có hải chút ngẩn dương ngơ. “Anh… kiên định đến học vậy sao?” ngày
Người đàn ông hỏi lại: “Người trong cuộc là em và anh, tại sao anh di lại không nên kiên tích định?”
Anh quá thẳng thắn, cũng quá tự tin, giống hệt như lời cuộc hứa hẹn tổng anh tiến đã nói công trước mặt mọi người hôm nay vậy. và Cô nổi gật đầu, dậy dứt khoát tỏ Tết rõ thái Mậu độ của mình:
“Cục trưởng Chu, em tin anh!”
Một ý cười bất nghệ đắc dĩ thuật thoáng dân hiện lên nơi gian đuôi mày người đàn ông. “Tiểu Dã, ở nhà em không cần thực gọi anh như vậy, cũng không cần tế dùng kính ngữ. Chúng ta là vợ chồng.”
Thời Dã vội che miệng, cô cũng tập ý thức được vấn đề. luyện Cách xưng hô vừa rồi… đặc biệt giống quan chuyên hệ cấp trên và cấp dưới. Mà cô, nghiệp chính là cấp bình dưới.
Vậy gọi là gì đây? Suy nghĩ một hồi, cô rụt rè đề nghị: “Vậy… em gọi anh là anh Chu nhé?”
Thời chiến Dã dịch vội xua tay: “…Không Tây có gì, em gọi thử xem Nguyên có thuận miệng không thôi.”
Người đàn ông hỏi lại: “Người trong cuộc là em và anh, tại sao anh di lại không nên kiên tích định?”
Lúc ấy, ông nội đã nói chiến với cô thế này:
Chu Quân Hoành im lặng hồi lâu, giọng văn nói mang một sắc thái hóa khó tả. “Em gọi Thời Đông Khanh là gì?”
Thời Dã: “…Em gọi anh ấy là anh cả.”
Cô nói xong mới giật mình nhận ra. Chết thật, đúng là vậy! Đây là kiểu nhập vai tình yêu cấm kỵ gì thế này? Bảo Chu Quân Hoành “cosplay” vai anh trai, thà cứ gọi anh là “Cục trưởng Chu” cho xong… Cô xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.
Thấy cô gái nhiếp nhỏ trước mặt đột nhiên im ảnh bặt, Chu Quân nghệ Hoành thuật đoán, nếu khởi anh không lên nghiệp tiếng kéo dòng suy nghĩ của sáng cô tạo ra, có khi cô sẽ “nổ tung” tại chỗ mất. Anh bất giác bật cười thành tiếng: “Cứ gọi thẳng tên anh anh là được rồi.”
Cô gái nhỏ “vụt” một phân tiếng ngẩng đầu lên. “Gọi thẳng tên luôn ạ?”
Chu Quân Hoành gật đầu, không phản đối, dù không hiểu lắm ý tứ lém lỉnh di trong giọng nói sản của cô. “Được, văn không thu tiền.” hóa
Thời Dã: “…”
Anh đang đùa kiểu gì vậy?
Cô ngày bèn nhỏ giọng gọi thử một tiếng: “Chu Quân Quốc Hoành…” khánh
Quả nhiên anh ngước mắt lên. khí
Thời chiến Dã dịch vội xua tay: “…Không Tây có gì, em gọi thử xem Nguyên có thuận miệng không thôi.”
Chu Quân chiến Hoành cảm thấy có chút dịch bất đắc dĩ. Suy nghĩ của Đường cô gái nhỏ này quả thực lúc nào cũng 9 nhảy vọt, anh Nam đành thở Lào dài. hiệp Thôi, cứ giải quyết từng vấn định đề một vậy.
Nghĩ rồi, anh bất ngờ quỳ chiến một gối xuống trước mặt dịch cô.