“Bây giờ Lý Nghệ Nghiên đã vào tù, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, đó là cái kết tốt đẹp nhất. Chúng ta chỉ cần sống thật tốt phần đời còn lại, nếu không lại càng đúng ý kẻ thủ ác.” Câu cuối cùng này, Thời Khanh vừa như khuyên nhủ Chu Quân Hoành, cũng vừa như an ủi Trình Diễm nơi chín suối.
“Hãy nói rõ ràng mọi chuyện với Tiểu Dã đi. Chúng ta sống tốt, Trình Diễm mới có thể thực sự yên lòng.” Thời Khanh thầm mong, nếu suối vàng có linh, cậu bạn mình hãy phù hộ cho Chu Quân Hoành và Tiểu Dã từ nay về sau thuận buồm xuôi gió, không còn phiền nhiễu.
…
Sau khi Thời Dã tỉnh lại, kết quả kiểm tra khiến mọi người phần nào yên tâm. Các chỉ số ổn định, chỉ là vết thương vẫn cần một thời gian dài để hồi phục, mọi cử động luôn phải hết sức cẩn thận.
Rõ ràng là tin tốt, vậy mà Lâm Thanh Thiển vẫn không kìm được nước mắt, vành mắt đỏ hoe. Bà ngồi xuống mép giường, ghé sát lại gần, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt con gái. Nước mắt bà cứ thế tuôn rơi… Bà đau lòng quá. Thời Dã là nàng công chúa nhỏ bà hết mực cưng chiều, nâng niu như báu vật, vậy mà giờ đây lại yếu ớt, hao gầy nằm đó, chẳng khác nào một con búp bê vải tả tơi… Trông còn tệ hơn cả lúc cô mới từ Giang Nam trở về. Cô là máu thịt bà mang nặng đẻ đau mười tháng trời, làm sao bà không đau xót cho được?
Trong lòng Quý Thi Nhứ chỉ còn lại nỗi áy náy khôn nguôi, ngàn vạn lời nói lúc này cũng trở nên vô nghĩa. “Thanh Thiển, thật lòng xin lỗi, là chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho Tiểu Dã.”
Lời xin lỗi lúc này sao mà bất lực đến vậy, bởi nó chẳng thể thay đổi được điều gì.
“A Nhứ, tôi hiểu mà. Rất nhiều chuyện trong quá khứ đã dây dưa không dứt, như một vòng luẩn quẩn chẳng có lối ra, chẳng ai là người chiến thắng. Tôi cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Tôi chỉ mong sao Tiểu Dã sẽ không phải gánh chịu thêm bất cứ tai ương vô cớ nào nữa… Chu Lai đó, cậu nhất định phải đưa con bé đó đi, không bao giờ được phép quay về. Còn cô gái kia, mục xương trong tù chính là cái kết tốt nhất cho cô ta.”
Lâm Thanh Thiển trước giờ luôn là người dịu dàng. Tô Châu mới thực sự là quê gốc của bà. Lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, gả xa về phương Bắc lại được chồng hết lòng yêu thương, tính tình bà trước nay luôn phẳng lặng như mặt nước, không tranh không đoạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà không có giới hạn của riêng mình. Bà không tranh giành vật ngoài thân, mà chỉ muốn bảo vệ gia đình nhỏ và ba đứa con yêu quý. Câu “làm mẹ thì sẽ mạnh mẽ” quả thực hiện lên rõ nét trên người bà. Bà không cho phép bất cứ ai làm tổn thương con bà thêm một lần nào nữa.
“Cô ta không có tư cách đó. Đừng hòng bước chân ra khỏi tù dù chỉ nửa bước.” Bà Quý Thi Nhứ khẳng định chắc nịch.