Giọng Thời Dã rất khẽ. Cô nghĩ, có lẽ lúc đó, trong lòng cô cũng có phần tự trách mình quá nhút nhát. Cô luôn có tâm lý hổ thẹn. Bây giờ nghĩ lại, sao cô có thể không hiểu chứ?
“Lúc đó, tớ là người chu đáo, không bao giờ để mình thất thố. Nhưng khi đó, rốt cuộc tớ là gì? Giống như một chiếc bình gốm Thanh Hoa đựng nước lọc vậy. Bề ngoài tinh xảo, đẹp đẽ, nhưng bên trong tẻ nhạt vô vị, tớ là người rõ hơn ai hết. Sự ‘tương kính như tân’ đó hoàn mỹ, nhưng thật ra, chỉ có khoảnh khắc vượt rào mới thật sự là kéo đối phương vào ranh giới người một nhà.”
“Cái hội chứng hiền thục của tớ, nói cho cùng, chính là để phòng bị sự chân thành của anh ấy. Tớ không thể tin rằng thứ anh ấy muốn là trái tim chân thật của tớ, chứ không phải cái vẻ ngoài hiểu chuyện, chu đáo, làm cho có lệ. Và tớ cũng không tin anh ấy sẽ thật lòng với tớ.”
Triển Thanh Chanh đau lòng khi thấy cô bạn tự trách mình. Người có nhân cách lảng tránh không phải là không muốn yêu, mà là không tin rằng tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn. Thời Dã cần phải xác nhận hết lần này đến lần khác, cô có gì sai đâu.
Cô ấy ôm lấy bạn mình, vỗ về: “Cậu không có sai gì cả. Hiện thực đã chứng minh, anh ấy chính là người đuổi cũng không đi, là người đáng để cậu phó thác cả đời, không phải sao?”
Thời Dã gật đầu: “Phải… cho nên tớ rất cảm kích sự kiên định của anh ấy.”
Triển Thanh Chanh dịu dàng: “Tiểu Dã, cậu luôn xứng đáng. Bản thân cậu đã là một người rất tốt, anh ấy có được cậu cũng là may mắn cả đời của anh ấy!”
Thời Dã mỉm cười ngọt ngào.
Niềm vui này kéo dài rất lâu. Nhưng… mãi đến tối, trước khi đi ngủ, khi nhìn thấy Chu Quân Hoành xuất hiện ngay trước mắt, cô mới biết thế nào là chưa bao giờ thấy đủ!
Cô khát vọng nhất, chính là mãi mãi không xa rời anh.