Những tấm ảnh và tài liệu đó quá rõ ràng, quá hoàn chỉnh. Gần như tái hiện lại trăm phần trăm ký ức của Chu Quân Hoành, bao gồm cả chuyện của Lý Nghệ Nghiên năm đó.

Anh chỉ xác nhận lại thời gian: “Tấm ảnh này được chụp lúc ăn cơm hồi tháng Tám năm ngoái phải không?”

Góc chụp không quá rõ ràng, nhưng có thể thấy hình dáng anh đang ôm một cô gái.

Biểu cảm của Chu Quân Hoành quá mức bình thản, giọng điệu cũng vậy. Anh thậm chí không thèm liếc Hà Hàm một cái, chỉ hỏi đúng một câu đó.

Hà Hàm đã lường trước được sự bình tĩnh giả tạo này.

Chu Quân Hoành chỉ thầm nghĩ, khả năng phản trinh sát của mình đúng là đã kém đi, dù lúc đó có lẽ đang bận nghe Thời Khanh nói chuyện, nhưng lẽ ra anh vẫn nên chú ý hơn.

Hà Hàm nhìn tách trà trên bàn, chỉ còn vương chút hơi nóng. Đây rõ ràng không phải là thái độ hiếu khách.

Anh ta tự mình trần thuật: “Cuối tháng Bảy Lý Nghệ Nghiên về nước, cậu mùng một tháng Tám kết hôn, ngày tháng đúng là khớp một cách kỳ diệu. Tiểu thư nhà họ Thời quả là ngây thơ đáng yêu!”

“Năm đó vì cô ta mà cậu bị phạt, bây giờ cậu vẫn chơi trò này sao?” Giọng Hà Hàm đầy vẻ trào phúng. “Ha, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. À, cũng không đúng.”

Anh ta dựa vào ghế, giọng điệu khinh miệt: “Trái ôm phải ấp, bên ngoài có, trong nhà cũng che chở thật tốt. Cục trưởng Chu đúng là có phúc khí.”