Như anh nói, anh ở bên dưới, dưới ghế đàn, và dưới cả Thời Dã.
Nhưng còn xa anh mới dừng lại, cuộc “tấu nhạc” này còn di chuyển lên cả những phím đàn.
Ánh trăng lướt trên nắp đàn piano, bơi lội mông lung trên vách tường. Không chỉ có ánh trăng, mà còn có một “con cá bạc” đang lướt dọc theo đường cong sống lưng của Thời Dã.
Chiếc cà vạt của Chu Quân Hoành buông hờ. Nhịp điệu cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi, cũng là lúc cây đàn dương cầm trung thực cộng hưởng, dội lên từng đợt gầm gừ từ khu âm trầm sâu thẳm.
Đầu gối anh tì đè lên phím đàn, lực nhấn đột ngột rồi lại nảy lên ngay giây sau, khiến những nốt nhạc dang dở treo lơ lửng giữa không trung. Chúng tựa như những lăng kính thủy tinh lay động trên đèn chùm, cũng tựa như thân hình không còn đứng vững của cô.
Mái tóc ướt dính vào bề mặt sơn bóng loáng của cây đàn, hệt như rong biển quấn lấy một con tàu vừa đi vào vùng nước ấm. Sóng ngầm nơi biển sâu dâng lên từng đợt, mỗi lúc một cao hơn, và những tiếng đàn không thành điệu cũng ngày một dồn dập…
Họ đã đến điểm cuối của hải trình, cũng là đỉnh của một cơn sóng dữ dội khác.
Người mạo hiểm, và người cảm nhận sóng biển, cả hai đều đang kích động đến tột cùng.
Khi móng tay Thời Dã ấn xuống phím Mi giáng, để lại một vệt hằn nặng nề nhất, một giọt mồ hôi cũng vừa rơi xuống từ cằm Chu Quân Hoành.
Toàn bộ phòng đàn, sự chuyển hóa nhiệt năng đã đạt đến đỉnh điểm.