Cứ như vậy, đề nghị lấy trà thay rượu của Chu Quân Hoành cùng với lý do trêu đùa không về được nhà của anh đã được mọi người vui vẻ chấp thuận.
Họ là những người có cá tính. Một năm gặp nhau một lần, bớt đi một lần. Nhưng gặp mặt so với sức khỏe thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Họ thừa biết đây là sự quan tâm của Chu Quân Hoành.
Họ càng thêm hài lòng với sự ổn thỏa, chu đáo của anh, một tâm tư cẩn trọng, chặt chẽ hiếm thấy ở những người trẻ tuổi. Đa phần người trẻ quá kiêu ngạo, hăng hái, dù có sức mạnh nhưng lại thiếu sự hoàn thiện trong vấn đề thực hiện.
Với bản lĩnh này, thành tựu tương lai của Chu Quân Hoành sẽ không hề kém cạnh. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nếu lớp hậu bối ai cũng được như anh, họ còn lo lắng gì khi giao lại trọng trách của mình sao?
…
Kết thúc chuyến đi cuối tuần ngắn ngủi ở Thanh Bình Sơn, Chu Quân Hoành và Thời Dã phải trở về, công việc vẫn đang chờ. Chu lão gia tử sẽ ở lại tĩnh dưỡng thêm một thời gian.
Công việc ở Cục Văn hóa Du lịch vẫn diễn ra có trật tự. Ngoài phòng tuyên truyền, các phòng khác cũng không thường xuyên phải tăng ca.
Việc Thời Dã mang thai, mọi người dần dần cũng biết. Những công việc cần đi ra ngoài, mọi người sẽ rất chiếu cố cô. Dù sao trước kia mọi người cũng luôn hỗ trợ lẫn nhau như vậy.
Thời Dã cảm thấy không khí ở văn phòng trong giai đoạn này khá tốt, thậm chí còn hài hòa và vui vẻ hơn, có lẽ một phần cũng vì sắp đến Tết.
Cô gần như không gặp phải chuyện gì phiền lòng, thứ cô động đến nhiều nhất chính là cây bút. Thời Dã rất vui vẻ, sự bao dung của môi trường công sở đối với thai phụ là một biểu hiện của văn hóa quan tâm, tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực. Sau này, cô đương nhiên cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ các đồng nghiệp mang thai khác.