Tối còn phải về nhà cũ ăn cơm nên buổi trưa hai người chỉ ăn qua loa một chút.

Hứa Hựu Cảnh phát hiện cô có một thói quen: “Em không thích đi dép lê à?”

Ôn Hoài khựng lại, lặng lẽ xỏ chân vào dép: “Lúc ngồi tự nhiên lại thế thôi, anh không vậy sao?”

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Ôn Hoài thu hồi tầm mắt từ dưới bàn: “Trước đây trong nhà trải thảm nhiều lắm, em quen rồi.”

Là anh sơ suất.

Lúc chuyển nhà, thảm đều bị Ôn Hoài cất đi vì sợ để lâu bám bụi. Nếu lúc đó anh có thể dành thời gian giúp cô thu dọn thì chắc chắn sẽ để ý đến điểm này.

Lúc đó, anh thực sự chưa để tâm nhiều đến Ôn Hoài.

“Anh sai rồi, em muốn màu sắc kiểu dáng thế nào, chọn đi, tối về là trải được luôn.”

Hứa Hựu Cảnh mở máy tính bảng trên bàn ăn, ứng dụng mua sắm đồ gia dụng hiện ra: “Hay là giờ xem luôn nhé?”