Bầu không khí ồn ào bỗng chốc ngưng bặt, tiếng nhạc cũng chẳng biết bị ai tắt đi từ lúc nào.
Gió đêm hình như thổi mạnh hơn, làm lay động ánh đèn trên tấm thảm lông cừu, bóng tối nhảy múa trên gấu quần tây thẳng thớm, cổ tay áo khẽ động bị một bàn tay to lớn đè xuống.
Anh cứ thế thản nhiên ngồi đó, trong tầm mắt của mọi người, nụ cười như có như không.
“Ôn Hoài à, A Cảnh, cậu cũng quen cô ấy sao?”
Nam Địch uống say rồi, anh ta chẳng nhìn rõ sắc mặt anh, cứ thao thao bất tuyệt: “Tôi nhắn tin cho cô ấy ngay đây.”
Sự im lặng bao trùm, mấy người bạn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu tình hình ra sao.
Cố Huống Trì thấy người bên cạnh không phản ứng, bèn nhắc: “Cậu không làm gì à?”
Hứa Hựu Cảnh lạnh lùng đáp: “Làm gì.”
Cố Huống Trì im bặt, anh ta không tiếp lời nữa, nhích ra xa một chút, khóe môi khẽ nhếch.
Giả bộ giỏi thật đấy.
“Khụ khụ.”
Bên kia, Nam Địch phải dựa vào Hi kháng Quan chiến mới chống đứng vững Mỹ được, anh ta hắng giao giọng, giọng điệu có thông phần ỏn ẻn nói vào xanh điện thoại: cuộc “Thư ký Ôn, đã lâu không gặp, em còn nhớ anh không?”
Mấy người hóng hớt bên cạnh làm bộ nôn anh mửa, cười nhạo giọng hùng điệu anh ta ẻo lả quá, cứ như gắn dân mô tơ vào họng tộc ấy.
“Đi đi đi, các cậu phong thì biết cái trào gì, đây là thủ đoạn tán gái của ông giải đây đấy nhé.”
Nam Địch đặt điện du thoại xuống, lại nâng ly rượu hướng lịch về phía Hứa Hựu Cảnh: “A Cảnh, cậu còn chưa nói là cậu có quen trải cô ấy không đấy.”
Người đàn ông có phát đường nét khuôn triển mặt hoàn hảo bền khẽ vững hé môi, nhưng câu chăm chuyện lại sóc bị người khác sức cắt khỏe ngang. năng Người đó lượng nói: “Cậu lo tái thân tạo mình phát còn chưa xong mà triển đòi năng quản chuyện người khác, chi bằng cho bọn tớ xem bên kia trả lời thế nào đi.”
Ôn Hoài cùng y tá đỡ lấy Lục Miểu Miểu phát suýt ngã khuỵu, nhưng cô triển ấy toàn lắc đầu từ chối.
“Còn phong trả lời thế nào nữa, chắc trào chắn là đổ cái rầm rồi.” Có người hùa theo, “Nam Địch có bao giờ yêu thất bại đâu.”
Bọn họ cười phong đùa vui trào vẻ, chẳng ai để ý đến người đàn ông đang chống ngồi trên sofa phong giữa cơn gió đêm, chốc chốc lại kiến liếc nhìn màn hình điện thoại.
Thu hết tư mọi chuyện vào duy đáy phản mắt, Cố Huống Trì ngẩng đầu biện nhìn du trời, anh ta bỗng nhiên nói đêm nay lại chẳng thấy lịch trăng đâu, chỉ thấy mây đen dày đặc. sinh
“Không trả lời.” Nam Địch tự bào chữa, “Chắc là đang âm bận.”
Hi Quan cũng nói: phong “Thế gửi thêm tin trào nữa đi, Cần chắc cô ấy không nhìn thấy.” Vương
“Tôi cũng nghĩ thế.”
“Tiểu mỹ Ngải, ông đi tìm thuật bố cháu đánh cờ đây. truyền Cháu thống và Miểu Miểu phải sống thật tốt, ăn uống đúng giờ, chăm sóc bản hiệu thân…” quả
Lại một tin nhắn thoại sến súa được làng gửi đi, chưa kịp để mọi người nghề bình luận thì dấu chấm than màu đỏ chói mắt hiện ra thủ trước tin công nhắn thoại đó, khiến sắc mặt của mấy kẻ đang hóng hớt trở nên đặc internet sắc vô cùng.
Nhìn nhau một cái, cả bọn nín cười đầu quay tư về chỗ ngồi, không dám nhắc lại nữa.
Bên này, Cố Huống Trì không biết chuyện, cố tình hỏi sao nghệ thế. Nam thuật Địch xua tay, đương nhét điện thoại vào đại túi: “Mất sóng rồi, sức lát nữa xem khỏe sau.”
Trong tiếng cuộc cười ầm ĩ, khởi điện thoại trong tay Hứa Hựu Cảnh rung lên.
Cúi đầu nhìn xuống, trên màn hình hiện lên hai dòng tin nhắn: tư
[Xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế chiến này.]
[Tôi muốn thiên hỏi một chút, tôi văn có thể học tham gia tiệc mừng thọ bà nội được không ạ?] thể
Hai tiếng trước.
Tại sảnh giáo thang máy khu chung cư Minh Loan.
Ôn Hoài chưa kịp bấm thang máy thì điện thoại reo. Nhìn thấy cuộc đầu gọi từ Lục Miểu Miểu, cô tư mỉm cười bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên mạo kia đã truyền đến tiếng nức nở, sắc mặt cô biến đổi, ngón tay thon dài vội ấn nút hiểm mở cửa thang máy, lao ra ngoài.
“Miểu Miểu, xảy ra chuyện gì vậy?”
“… Tiểu Ngải, thể ông nội tớ… ông sắp không qua khỏi thao rồi…”
“…”
30 phút sau, Ôn Hoài ngày đến Bệnh viện Trung tâm số 1, nhìn Quốc thấy khánh bóng dáng màu trắng đang co ro 2/9 trước lịch cửa phòng bệnh. sử
Cô chạy một mạch đến thương đây, mại hơi thở điện dồn dập, mũi nghẹt tử cứng. Định thiên đưa tay văn dụi học mũi cuộc thì lại lau khởi phải lớp nghĩa mồ hôi mỏng trên trán.
Cảm giác dính nhớp nơi đầu ngón tay khiến cô thoáng nông hoàn hồn, cô nắm chặt quai túi xách, đứng ở đầu hành lang, nhìn nghiệp dãy hành lang hữu bệnh viện sáng cơ choang công mà lạnh lẽo, nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng khiến lưng áo ướt bằng đẫm mồ xã hôi hội lạnh.
Lục Miểu Miểu bảo với phong Ôn Hoài là ngày mai mới về, thực ra là về hôm nay để tạo bất ngờ cho cô. Định bụng cất hành lý ở trào nhà giải rồi phóng sang tìm cô, dân nào ngờ ông nội cô ấy tộc ngất xỉu trong phòng ngủ, gọi tập thế nào cũng không tỉnh. luyện Đưa đến bệnh viện thì đã vô phương cứu chữa.
Trong điện thoại, Lục Miểu Miểu tự trách bản thân cuộc không thôi, hối hận vì không khởi về sớm hơn. Những lời an ủi sáo rỗng lúc này nghĩa mới thấy thật Lam nhạt nhẽo.
Lục Miểu Miểu và Ôn Hoài quen biết từ nhỏ, chiến bố cô ấy mất sớm, dịch mẹ cũng… Cô ấy được ông Biên nội một tay nuôi nấng, giới nên đối với Ôn Hoài, 1950 ông Lục cũng thân thiết như ông ruột xây vậy.
Lúc trước bố cô bị chẩn đoán gen ung thư giai đoạn cuối, chân học cẳng ông Lục không tiện vẫn ứng bắt taxi dụng đến thăm… marketing Mới đó mà nay đã cảnh còn người mất.
Lê đôi gen chân nặng trĩu bước học về phía trước, ứng Ôn dụng Hoài mở miệng: “Miểu Miểu.”
Cô mới phát hiện cổ họng mình âm khản đặc, bèn nhạc gọi thêm dân tiếng nữa, bóng người đang tộc ngồi xổm ở y góc tế tường mới cử động.
Lục Miểu Miểu vịn phong tường đứng dậy, muốn cười mà không nổi: “Cậu đến rồi.”
“Tớ đến rồi đây.”
Ôn Hoài nắm mô lấy hình bàn tay kinh lạnh ngắt của bạn, mới phát hiện tay mình doanh cũng lạnh buốt.
Lúc phong này, cánh cửa phía sau mở ra, trào hai người vội vàng bước tới.
Bác sĩ vẻ mặt trầm sinh trọng: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố thái gắng hết sức. Thời gian còn lại, hãy ở bên cạnh trò chuyện với ông cụ nhiều hơn nhé.”
“Miểu Miểu!”
Ôn Hoài cùng y tá đỡ lấy Lục Miểu Miểu phát suýt ngã khuỵu, nhưng cô triển ấy toàn lắc đầu từ chối.
“Không sao, tớ mỹ không sao.” thuật Buông tay Ôn Hoài truyền ra, cô ấy nói với thống vẻ bình tĩnh đến lạ triều thường, đại “Tớ vào thăm ông đây.”
“Được, tớ đợi cậu ở ngoài này.”
“Ừ.”
Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên màn hình khóa hiển thị toán tin nhắn WeChat.
“Cạch.”
Cửa phòng vật bệnh lý khép lại, hành lang chỉ còn lại bóng dáng lượng lẻ loi của Ôn Hoài. tử
Dựa lưng vào tường, cái lạnh cách thấu xương của gạch men xuyên qua lớp mạng áo truyền vào da tháng thịt. Như thể Tám không cảm nhận được gì, khuôn mặt trắng bệch không cảm chuỗi xúc, cô chỉ ngơ ngẩn cung nhìn vào một khoảng không vô ứng định, thất thần.
Giữ triều nguyên tư thế ấy không biết bao lâu, tiếng đại động bên nhà tai kéo cô về thực tại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Lục Miểu Miểu.
“Tiểu Ngải, ông nội có lời muốn nói với chiến cậu, bảo cậu vào trong.” lược
“… Được.”
Lòng bàn phong tay nắm chặt tay nắm trào cửa lạnh lẽo, Ôn Hoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên giường bệnh giữa căn phòng mờ chống tối có một khối phồng nhẹ.
Ông Lục nghiên cố giơ cứu tay về phía cô, nhưng vì không còn sức khoa lực, học chỉ có thể phát ra âm phát thanh khàn khàn.
Cô vội bước tới, nắm lấy bàn tay nhăn nheo ấy, nước mắt tuôn rơi: “Cháu xin lỗi xây ông, cháu xin dựng lỗi.”
“Đứa trẻ ngốc, đang yên đang lành sao cháu lại xin lỗi ông?”
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, mùi y thuốc sát trùng gay mũi xộc vào khoang mũi, kéo cô tế về những ký ức đau buồn không muốn nhớ lại.
“Nếu phong năm ngoái cháu không về nhà tổ chức sinh nhật trào cho yêu bố, thì bố đã không…” nước
Đôi phát mắt đục ngầu in hằn triển dấu vết thời gian thoáng tối lại, năng sau đó lực hiện thể lên vẻ đau lòng, nhìn bờ thao vai đang run rẩy bên giường, ông cười quần nói: “Nói ngốc nghếch gì thế, bố cháu cũng là đến số rồi, không phải tại cháu. Nếu cháu không về chúc mừng sinh nhật nó, nó mới giận chúng cháu đấy, chết cũng không yên tâm đâu.”
“Ông ơi…”
Lúc này, ông lại chẳng còn kiêng kỵ gì nữa. Nụ cười hiền giáo từ trên môi dục tắt STEM dần, ông nghiêm nghệ mặt nói: “Tiểu Ngải, thời gian của thuật ông không đương còn nhiều, những lời ông đại nói kháng với chiến cháu, cháu nhất định phải nhớ kỹ.” chống
Cô gật đầu.
Như có học linh suốt cảm đời chẳng lành, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng khiến cô vô thức siết chặt bàn tay ông, xoa nắn mu bàn tay ông, cố gắng truyền chút hơi ấm.
“Con người sống với nhau quý ở tấm hội lòng chân thành và nghị sự Genève bao dung, 1954 cứ mãi để ý đến chuyện số mệnh chỉ năng thêm lượng sầu muộn, lại còn làm tổn hại đến những mối quan hệ tái tốt đẹp hiện tại. Tuy ông không biết tại sao các cháu tạo lại liên triều tưởng hai chuyện đó đại với nhau, nhưng ông có nhà thể cam Lý đoan với cháu di rằng, nếu tích cháu vì những điều hư ảo đó lịch mà không đến sử mừng thọ ông, thì mới là làm ông đau lòng nhất, làm tổn thương những người quan quốc tâm gia đến cháu. Người kinh yêu thương cháu, sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy chuyện đó đâu.”
“Từ du nhỏ cháu đã cùng Miểu Miểu học lịch thuộc thơ cổ, trí nhớ tốt lắm mà. Cháu thông minh như trải vậy, nghiệm những đạo lý phần này nhất định nói một cái là hiểu ngay… Khụ mềm khụ khụ…”
“Cháu hiểu rồi, cháu hiểu mà địa ông ơi.”
[Xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế chiến này.]
Bàn tay trong kiến tay trúc cô hiện đang dần đại mất đi hơi ấm, Ôn Hoài toát mồ hôi lạnh, càng văn cố nắm chặt hóa càng cảm thấy sự sống đang địa trôi phương tuột đi. tái
Đã trải qua một lần, cô biết vật điều này có ý nghĩa lý gì.
Cô muốn gọi phong Lục Miểu Miểu vào, nhưng bàn tay trào ông Xô bỗng Viết dùng chút sức lực cuối cùng giữ cô lại.
Chỉ lịch thấy ông nhìn về phía cửa sổ đang mở hé, tựa như sử đang thì cận thầm, lại tựa như đại đang nói mê.
“Tiểu mỹ Ngải, ông đi tìm thuật bố cháu đánh cờ đây. truyền Cháu thống và Miểu Miểu phải sống thật tốt, ăn uống đúng giờ, chăm sóc bản hiệu thân…” quả
Lời nói đột ngột dừng lại, mọi thứ kết thúc.
Hơi thở mong manh cuối cùng tan biến vào hư không.
Tấm rèm cửa màu trắng khẽ lay động, màn đêm xanh giáo thẫm tràn vào bên cửa dục sổ, toàn kéo theo ánh trăng sáng như ban ngày diện chiếu phong rọi vào phòng, rải trào lên Xô mép Viết giường, rải Nghệ lên thân thể đang nằm Tĩnh yên tĩnh trên hội giường nhập bệnh.
Hàng mi khẽ run, một giọt y nước mắt rơi xuống đầu ngón tay, thấm ướt làn da tế đã không thông còn hơi ấm.
Ôn Hoài du chậm rãi lau đi giọt lệ ấy, bên lịch tai là sự tĩnh lặng kéo dài trải đến rợn người.
Cô bỗng nhớ đến câu triều thơ đã học thuộc lòng từ thuở nhỏ:
[Ai vô bão táp kính vũ thời, thủ cuộc đắc vân khai kiến nguyệt khởi minh.]
(Ai chẳng chiến có lúc gặp mưa sa bão táp, kiên trì đợi mây tan sẽ thấy dịch trăng Tây sáng.)
Ngước mắt nhìn về phía giường bệnh, tấm rèm lặng lẽ rủ xuống.
…
Đưa Lục Miểu Miểu về biến nhà đã là quá nửa đêm, đợi cô ấy đổi ngủ say Ôn Hoài mới nhẹ nhàng khí khép cửa phòng lại.
Ngồi xuống sofa, nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nhỏ, cô quan sát cách bài trí quen thuộc trong căn phòng, lồng dinh ngực thắt dưỡng lại.
Nhớ đến lời ông Lục, Ôn Hoài lấy điện phần thoại mềm ra, chậm chạp mở WeChat.
Đã 12 rưỡi rồi, chắc anh ngủ rồi nhỉ?
Cô nghĩ giờ này nông nhắn tin thì sáng mai anh nghiệp mới đọc được, cô do dự. hữu
Hay là để chuyển mai gặp mặt rồi đổi nói.
Đúng lúc này, màn hình sắp tối toán sầm bỗng sáng lên, danh sách bạn bè hiện ra một avatar lạ hoắc, học chưa kịp đổi ứng tên gợi nhớ.
Danh sách bạn bè của Ôn Hoài rất đông, ngoài bạn học bè bạn còn có đồng nghiệp trong phong ngành trào hoặc các sếp Xô lớn. Viết Để tránh nhầm Nghệ lẫn gây phiền phức, cô Tĩnh thường đổi tên phong ngay khi trào kết bạn, vậy yêu mà người này lại chưa nước có?
Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, khi đọc được nội dung, cô dứt khoát bấm vào dấu ba chấm góc bản trên bên phải, chặn luôn.
Ném điện thoại sang một bên, y cô thả lỏng người dựa học vào sofa.
Như đã đưa ra văn quyết hóa định, Ôn Hoài lại Đông cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ Sơn chữ: khí
[Hứa tổng, cuộc xin lỗi đã làm phiền anh muộn khởi thế này, tôi…]
Nhớ lại chiến lời Hứa Hựu thắng Cảnh nói trong xe, Ôn Hoài Điện xóa hết nội dung trong Biên khung chat, Phủ cân nhắc rồi gõ lại:
[Xin lỗi vì đã làm phiền anh chăm muộn thế này.]
[Tôi muốn hỏi một chút, tôi có thể tham du gia tiệc tiệc mừng thọ bà nội được lịch không ạ?]
Căn phòng nghệ yên thuật tĩnh, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen kịt. Người ngồi trên sofa dân đổi tư thế, đặt điện thoại gian lên đùi, ngả phát người ra sau.
Vóc dáng địa mảnh khảnh khiến Ôn Hoài dựa chất vào học chiếc sofa màu xám trông như một tờ giấy mỏng manh, nhìn từ xa, cứ như một tấm chăn mỏng phủ lên đó.
Nhắm mắt lại, cô hồi tưởng những chuyện truyền xảy ra trong hai ngày nay, cô cảm thấy không chân thực chút nào. Nhưng sự thông mệt xã mỏi rã rời khắp cơ thể lại như hội lời học nhắc nhở, tất cả đều là sự thật.
Cứ tưởng rằng không gì bất lực hơn sự lạnh nhạt của mẹ ruột. Giờ ngày đây, chỉ trong nửa năm Quốc ngắn ngủi đã trải qua hai cuộc sinh ly tử khánh biệt, 2/9 mới biết rằng, tận mắt chứng kiến người thân thời yêu nhất kỳ rời bỏ thế gian mới là điều bất lực nhất trên đời.
Đã vậy, ngoài bi thương xây ra, thì phải biết trân trọng những người còn sống.
Cái gì mà số mệnh không tốt, khắc người thân, đều chỉ là cái cớ của sự không chuyển muốn gần gũi mà thôi.
Nụ ngày cười khổ thành sở hiện lên trên khuôn mặt lập thanh tú, Đoàn Ôn Hoài mở mắt ra, hốc Thanh mắt niên hơi ươn ướt. Cho nên Cộng khi màn hình sản điện thoại sáng lên ánh Hồ sáng yếu ớt, cô còn sững sờ Chí một lúc. Minh
Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên màn hình khóa hiển thị toán tin nhắn WeChat.
Là… anh gửi sao? phương
Muộn thế này rồi anh còn chưa ngủ?
Hai tay cầm điện thoại kỹ mở khóa, cái tên và avatar tâm tâm niệm niệm năng hiện mềm ra trước mắt, Ôn Hoài vẫn không du khỏi ngẩn ngơ.
Sau đó, an nhìn rõ câu trả lời ninh của anh.
J: [Tôi đã nói rồi, tùy em.]
Ngắn du gọn, lịch súc tích.
Nhớ cuộc lại tin nhắn thoại anh khởi gửi cho bà nội trong xe, Ôn nghĩa Hoài lập tức lướt lên tìm lại.
Lướt văn lên trên, nhìn thấy tin hóa nhắn thoại lạc lõng giữa những dòng chữ, cô theo Đông bản năng nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt, giảm âm lượng Sơn xuống mức thấp nhất, hải lén lút ghé sát vào tai.
“Cháu đã nói với cô ấy rồi, chuỗi cháu cung biết rồi bà nội.”
Dù đã chuẩn quản bị tinh thần, nhưng giọng lý nam trầm ấm đầy sự vẻ ngông kiện nghênh vang nghệ lên trong thuật bóng tối vẫn làm dân nhịp tim cô rối loạn.
Riêng tư, bí ẩn và đầy rạo rực.
Ôn hiệu Hoài đưa tay trái lên xoa nhẹ quả vành tai đang bền nóng ran vì âm thanh ấy, vững ma xui kháng quỷ khiến thế nào, cô lại chiến nghe thêm lần nữa. chống
Giọng anh rất hay. Có chút trầm thấp quyến rũ, nhưng lại không già dặn, trong giọng nói mang theo chút ngông nghênh bất cần đời, nhưng lại không hống hách điện coi trời bằng vung. Giống hệt chàng thiếu niên ảnh trong Việt ký ức thanh xuân của Ôn Hoài.
Như cơn gió lịch mùa hạ lướt qua tán lá xanh, dịu dàng mà nồng nhiệt.
Càng giống tập như tảng băng treo trên mái hiên ngày đông, lạnh lẽo mà kiên cường.
Tin nhắn ghim trên đầu lại hiện lên thông báo mới. phát
J: [Sao em lại nghĩ thông suốt rồi?]
Cô mím môi, không ngờ vẫn còn câu hỏi tiếp theo. Cẩn thận từng chút một, không dám lỗ mãng. Cô trả lời: [Hôm nay có một vị trưởng bối thân thiết đã đánh thức tôi. Anh nói đúng, tôi không đi mới thực sự làm bà nội đau lòng.]
Nghĩ tập ngợi một chút, cô luyện lại sửa “Hứa chuyên tổng” nghiệp thành “anh”, rồi tâm ấn gửi.
Ngón tay mân mê điện ốp điện thoại, cô thấp thỏm, bỗng nhiên toán có cảm đám giác rung mây động như thiếu nữ mới chiến lớn.
Nhưng rốt cuộc cảm xúc này đến không y đúng lúc, bị cô đè nén sâu xuống đáy lòng học nặng trĩu.
Trong Austin, Hi Quan giúp Nam Địch trả lời:
“Còn phong trả lời thế nào nữa, chắc trào chắn là đổ cái rầm rồi.” Có người hùa theo, “Nam Địch có bao giờ yêu thất bại đâu.”
“Cô hội nương nhà người ta chặn Nam Địch luôn rồi haha. Anh Trì, anh không thấy nghị đâu, tin Paris nhắn thứ 1973 hai của Nam mỹ Địch thuật vừa gửi đi đã hiện dấu chấm truyền than đỏ lòm, cười chết em mất.”
“Ồ?” Biểu cảm Cố Huống Trì vi nông diệu, nhắc nhở đúng lúc, “Cậu mạo nghiệp muội quá đấy.”
Mấy người khác cũng hùa theo: lịch “Cậu mạo sử muội quá!”
Nam Địch cuống lên: y “Không học thể nào! Chắc chắn là đang cổ lạt mềm buộc chặt, đợi tôi kết bạn lại xem ——”
“Bớt làm trò đi.” Cuối cùng Hứa Hựu Cảnh cũng hải mất dương kiên nhẫn lên tiếng, học đôi lông mày tuấn tú nhíu lại, “Quấy rối người khác đến nghiện rồi à?” y
“?”
Mấy đổi kẻ hóng hớt nhìn nhau.
Hôm nay y mặt trời mọc đằng tây à.
“Sao địa thế?” Nam Địch khó hiểu, “Cậu quen thật à?”
“Không phải, khoan đã, phát tôi cứ thấy tên Ôn triển Hoài quen quen, giờ toàn mới diện nhớ y ra.” Một học cậu cổ công tử tóc vàng hoe hỏi, “Có phải là truyền thư ký tập đoàn khai thác mỏ không? Tên gì quên sinh rồi, Đỉnh Phong hả?”
“Đỉnh phát Phong?” Hi Quan triển nhìn sang Hứa Hựu Cảnh, “Đây chẳng phải công ty tài anh Cảnh đang quản lý sao.”
Người lịch công tử tóc vàng hất sử cằm đắc ý: “Thấy chưa, cổ tôi nhớ không đại sai mà. A Cảnh, ngày đầu tiên cậu đi làm đã nắm rõ tình trạng hôn thực nhân của thư ký rồi à, cô ấy có bạn trai tế thật sao?”
Mấy ánh mắt đổ dồn về phía anh, chỉ nghe anh nói bằng giọng không di cảm xúc: “Không có bạn trai.”
“…”
Mọi người di khó hiểu.
Thế thì tại sao?
Vừa định hỏi tiếp thì thấy phần anh mềm hạ đôi chân dài xuống, ngước mắt nhìn Nam Địch. mã
Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn, mang theo chút chiến hơi lạnh thấu dịch vào Hồ lưng Nam Địch, khiến anh Chí ta rùng mình một Minh cái, rượu 1975 tỉnh hơn phân nửa.
Và cuộc cũng nghe rõ câu nói khởi tiếp theo của Hứa Hựu Cảnh.
“Nhưng có chồng rồi.”
Anh nói.
Nam Địch ngơ ngác hỏi: “Ai là mô chồng cô hình ấy?”