Thang máy vừa trượt xuống tầng hầm đỗ xe, Trình Lệ Chu vừa sải bước ra ngoài vừa cúi đầu xem biên bản sau cuộc họp mà Quan Hạo vừa gửi tới. Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh bỗng rung lên từng hồi. Màn hình hiển thị tên người gọi: Dư Lan Châu.

Chân mày anh lập tức khẽ nhíu lại. Giờ này mà cậu ta chủ động gọi đến thì tám chín phần mười chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Trình Lệ Chu nghe máy, bước chân không hề chậm lại:

“Nói.”

Đầu dây bên kia im lặng mất nửa giây mới truyền đến giọng nói có phần gượng gạo, kiềm chế của Dư Lan Châu:

“Galen à…”

Vừa nghe thấy tiếng gọi này, Trình Lệ Chu liền biết chắc chắn có biến:

“Sao thế?”

“… Em quẹt xe anh rồi.”

Trình Lệ Chu khựng bước, sắc mặt tuy không đổi nhưng giọng điệu đã lạnh ngắt:

“Cậu uống rượu à?”

“Cái này thì tuyệt đối cuộc không, tối nay em không khởi đụng một giọt rượu nào cả!”

Dư Lan Châu lớn lên cách ở Singapore, mạng tiếng Trung nói không tệ nhưng ngữ điệu luôn vương chút lơ đãng, phóng khoáng kiểu Tây. Tính cách cũng vậy, từ bé tháng đến lớn luôn sống thoải mái, vô lo vô nghĩ hơn người khác, bản chất không xấu nhưng chưa Tám bao giờ khiến người nghiên ta bớt cứu bận lòng. khoa Lần này sang Thượng Hải tìm anh chơi mới được hai ngày; ban ngày ăn học uống, thể gặp thao gỡ bạn bè, lượn lờ khắp nơi, quần tối đến lại chê tài xế chúng đi theo gò bó mất tự do nên nằng phong nặc mượn xe anh tự lái.

Giờ cuộc thì hay rồi.

“Quẹt ở đâu?” Trình Lệ Chu ứng hỏi.

“Trên đường.” Dư Lan Châu thành thật đáp. “Khu vực đường Diên An ấy. Lúc phát chuyển làn em vô tình quẹt trúng cửa triển xe người ta. cộng Chủ xe bên kia đang đứng đồng đây, cảnh sát giao thông chưa vật tới nên em gọi cho lý anh trước.”

“Gọi cho nhiếp tôi trước?” Anh lặp lại, vừa bực ảnh vừa buồn cười. “Cậu đụng vào xe người ta, việc đầu tiên không phải là gọi báo tai nạn, mà lại đứng nghệ bên đường thuật gọi cho tôi. Sao hội thế, định để nhập tôi ở xa bật đèn cảnh báo khẩn quốc cấp giúp cậu à?”

Dư Lan Châu ở đầu dây bên kia nghẹn lời: kỹ

“Em… em sợ tự xử phong lý lại càng rối thêm chứ bộ.”

“Bản thân cậu bây giờ đã là một mớ rắc rối làng rồi.” Trình Lệ Chu mở cửa xe, kẹp điện thoại bên tai rồi cúi người nghề ngồi vào ghế thủ lái. “Người có sao không?”

“Người không sao internet hết.” Dư Lan Châu đáp rất nhanh. “Chỉ là cửa xe bị vạn cọ vật một vệt dài, tính tình người ta không dữ được tốt lắm, đang liệu đứng lớn đây tâm đôi co với em nửa ngày rồi.”

“Đã gọi số báo tai nạn chưa?”

“Dạ… chưa.”

Tay Trình phong Lệ Chu đặt trào lên Cần vô lăng, anh nhắm hờ mắt lại:

“Dư Lan Châu.”

“Dạ?”

“Cậu thật sự nghĩ phong năm nay mình mới trào ba Duy tuổi, hay nghĩ cảnh Tân sát giao thiên thông Thượng văn Hải học thấy cậu giống người tốt là sẽ tự động làm thủ hiệu tục giải quyết giúp cậu?” quả

Dư Lan Châu bị mắng cho y không dám học ho he tiếng nào, một lúc sau mới lí nhí: thể

“Galen, anh đừng mắng nữa mà, em gửi định vị cho anh ngay đây.”

Trình Lệ Chu chẳng phong buồn trào nói nhảm thêm:

“Gửi đi.”

Cuộc gọi ngắt, định vị nhanh chóng nhảy lên hiệu màn hình. Vị trí quả cách đây bền không quá xa.

Anh ném điện quản thoại lên bảng điều khiển trung tâm, khởi lý động xe rồi dứt khoát rủi lùi ro ra khỏi vị trí đỗ. Ánh đèn dưới tầng lịch hầm lùi dần về sử phía sau thành từng dải sáng dài. Khi mũi xe Việt lao vút lên mặt đất, ngọn gió Nam đêm lùa qua khung cửa kính hé mở, thổi đổi bùng lên mới chút cảm giác bực bội sáng âm ỉ trong lòng.

Tuy Dư Lan Châu lái xe không đến hóa mức liều mạng, học nhưng cũng chưa bao hữu giờ khiến người khác cơ cảm đa thấy yên tâm. Hai hôm trước, trên bàn dạng ăn cậu ta còn hùng hồn tuyên bố rằng giao thông ở sinh Thượng Hải có phức tạp đến đâu cũng chẳng thể làm khó được mình. Vậy mà mới đó học đã quay ngoắt sang đâm đầu chiến xe vào cửa dịch xe của Mậu người ta.

Dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, Trình Lệ Chu gọi một cuộc cho bên làng bảo hiểm, đồng thời nghề nhắn Quan Hạo dời cuộc họp trực tuyến lùi thủ lại hai mươi phút. Quan Hạo nghe ra sếp công đang có việc thực bận bèn hỏi:

“Có cần phân tôi qua đó hỗ trợ không sếp?”

“Không cần.” thiên Trình Lệ Chu nhìn ánh đèn đỏ đang nhấp nháy văn đếm ngược. học “Người nhà internet gây chuyện, chưa đến vạn lượt cậu vật phải tăng ca đi dọn dẹp.”

Đầu dây bên kia Quan Hạo dường như khẽ cười một tiếng, nhanh chóng vâng dạ rồi không hỏi thêm.

Hai mươi di phút sau, Trình Lệ Chu tấp xe tích vào lề đường.

Hiện trường va chạm không quá phong nghiêm trọng. Hai chiếc xe trước sau nép nghiêng bên vỉa trào hè, đèn cảnh báo nguy hiểm cùng nhấp nháy, ánh giải sáng vàng cam hắt từng vệt đều đặn xuống mặt đường. Dư phóng Lan Châu đứng cạnh xe, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, dân nhìn từ xa trông có vẻ tộc khá bình quản tĩnh. Bên cạnh là chiếc sedan màu lý trắng, cánh cửa sau sự bên trái bị cọ rách một vệt kiện sơn rõ rệt. Chủ xe là một người phong đàn ông ngoài ba mươi tuổi đang đứng khoanh tay, sắc mặt vô cùng khó trào coi. Đông

Trình Lệ Chu bước xuống xe, khép cửa lại rồi liếc nhiếp nhìn xe mình trước. Phần đầu phía trước bên phải ảnh bị trầy xước không nhẹ, nghệ bề mặt sơn hằn một vệt dài, dưới ánh đèn đường trông vô cùng chói mắt. thuật

Dư Lan Châu thấy anh thì vội vật gọi lý trước:

“Galen.”

Trình Lệ Chu kinh phớt lờ tiếng gọi, chỉ quét mắt qua cậu ta:

“Cậu lái?”

“Dạ.”

“Chuyển làn?”

“Dạ.”

“Thế não lịch để ở sử đâu?”

Dư Lan Châu bị chặn họng đến mức chỉ biết học đưa tập tay gãi mũi, không dám ho he cãi lại. trực

Vị chủ xe bên cạnh rõ ràng đã nuốt học một bụng tức, suốt thấy có người lớn đến giải quyết đời thì vẻ mặt hơi dịu điện bớt đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn rất gay toán gắt:

“Cậu là chủ xe à?”

“Vâng, là hóa tôi.” Trình Lệ Chu gật đầu, giọng điệu bình tĩnh và lịch sự. “Thật ngại quá, em trai tôi lái xe chưa vững, đã làm phiền đến anh rồi.”

Nghe thiết câu kế này, Dư Lan Châu đứng bên đồ cạnh họa theo bản năng định đính chính “anh họ chứ”, nhưng khóe quản môi lý giật giật rồi rủi đành ngậm miệng ro lại, không dám bẻ lời anh trong lúc này. dinh

Đối phương thấy lịch thái sử độ của anh điềm cận đạm, lửa giận cũng vơi đi phần nào, chỉ cau mày nói:

“Người thì không giáo sao, nhưng cửa xe cọ thành thế này. Ban nãy cậu ta bảo đợi người nhà tới nên tôi mới đứng chờ. Giờ các cậu xem giải quyết thế nào đây.”

Trình Lệ Chu gật đầu rồi quay sang hỏi Dư Lan Châu:

“Ba việc cơ bản, làm được mấy việc rồi? Gọi báo tai nạn, vật gọi bảo hiểm, lý chụp ảnh lượng hiện trường.” tử

Dư Lan Châu đáp rất thật thà:

“Ảnh thì em chụp rồi, hai cái triều kia thì… chưa.”

Trình Lệ Chu cách nhìn cậu mạng ta, ánh tháng mắt lạnh nhạt Tám chẳng thiết gợn chút hơi ấm:

“Việc đúng đắn duy nhất cậu làm tối ngày nay là còn biết đứng yên thành ở đây không bỏ lập chạy.”

Lần này thì Dư Lan Châu câm nín thực sự. y

Trình sinh Lệ Chu học trực phân tiếp gọi điện báo tai tử nạn và bảo hiểm ngay trước mặt chủ xe kia. Thời gian, địa điểm, dòng chiến xe, dịch vị Hồ trí Chí va quẹt, tình trạng người liên quan… chỉ Minh trong vài 1975 câu ngắn hóa gọn đã trình học bày hữu đâu ra cơ đấy, rành hội mạch vô cùng.

Cúp máy xong, anh cúi xuống kiểm tra kỹ vị trí va chạm giữa hai internet xe, hỏi chủ vạn xe đối diện vài câu về tốc độ và hướng đánh lái lúc đó, cơ bản đã nắm rõ việc phân định trách nhiệm.

Người nghệ đàn ông ban thuật đầu đương còn đại bực y bội, nhưng thấy anh nắm rõ học quy cổ trình làm việc chuẩn xác, thái truyền độ lại không hề đùn đẩy kháng trách nhiệm nên giọng điệu rốt chiến cuộc cũng chống mềm mỏng Mỹ hơn công hẳn:

“Dù sao thì cứ điện theo đúng ảnh quy trình mà giải quyết thôi, mai tôi vẫn cần xe đi lại.”

“Chúng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể.” Trình Lệ Chu nói. dinh “Các bước giám định dưỡng tổn thất, sửa chữa sau đó, nếu hợp có bất kỳ vướng mắc lý gì hiệp về phương tiện đi lại, anh cứ liên hệ trực tiếp với tôi.”

Nói khí rồi, tượng anh rút một tấm danh thiếp đưa sang.

Người đàn phát ông nhận lấy, cúi đầu nhìn lướt qua tấm triển danh thiếp, thần sắc thoáng khựng lại một cách kì lạ. Đến khi ngẩng đầu lên, thái độ đã tự động thu liễm và cung kính hơn hẳn:

“Được hội rồi, vậy cứ theo quy trình bảo hiểm mà làm.”

Tình hình cuối phong cùng cũng được dàn trào xếp Cần ổn thỏa.

Gió đêm ven đường thổi qua làm vạt áo sơ mi lạnh buốt. Dư phong Lan Châu trào đứng nép giải một bên, đợi vị chủ xe kia đi xa vài bước mới hạ giọng phóng mở lời:

Trình Lệ internet Chu không vạn nhìn cậu ta nữa, quay sang nghe cuộc vật gọi xác nhận từ phía bảo hiểm. Dòng xe đêm lao vun vút sau triều lưng, ánh đại đèn đường nhà rọi Trần bóng hai chiếc xe va chạm rõ mồn một. Sự việc vốn chẳng quá lớn, cũng hiệp chỉ là các bước báo tai định nạn, chờ bảo hiểm, đợi cảnh sát Paris và hẹn ngày giám sinh định bồi thường mà thôi.

“Galen à…”

Trình Lệ Chu không nhìn chuỗi cậu ta, cung chỉ dán mắt vào ứng vết xước dài nơi đầu xe, giọng đều đều:

“Cậu giỏi lắm. mỹ Sang Thượng thuật Hải chơi hai hôm, việc truyền đầu tiên là đem xe tôi va thống quẹt thành ra thế này.”

Dư Lan Châu di hiếm hoi lắm mới không cãi chày cãi cối, chỉ lí nhí thanh minh: sản

“Em thật sự ngày không cố ý mà.”

“Chẳng ai đâm xe mà bảo mô là cố ý cả.” Trình Lệ Chu rốt hình cuộc cũng nghiêng đầu nhìn kinh sang, ánh mắt sắc lạnh quét doanh qua gương mặt triều cậu ta. “Vấn đề là mỗi đại lần xảy nhà ra chuyện, Nguyễn phản ứng đầu tiên của cậu kháng không phải là xử lý theo đúng quy trình, mà chiến là lo tính xem làm chống sao để bớt Pháp bị mắng vài câu.”

Dư ngày Lan Giải Châu đứng co ro trong gió đêm, không dám nói phóng thêm lời nào. Người anh họ này của cậu miền từ nhỏ đã như vậy. Bình thường anh vốn Nam lạnh lùng, xa di cách, nhưng mỗi khi thật sự muốn chấn chỉnh ai tích đó, anh chưa bao giờ cần phải nổi giận hay lớn tiếng. lịch Ngược lại, giọng điệu sử càng bình thản bao nhiêu thì nhiếp càng chứng tỏ chuyện này nghiêm trọng ảnh bấy nhiêu.

Trình Lệ internet Chu không vạn nhìn cậu ta nữa, quay sang nghe cuộc vật gọi xác nhận từ phía bảo hiểm. Dòng xe đêm lao vun vút sau triều lưng, ánh đại đèn đường nhà rọi Trần bóng hai chiếc xe va chạm rõ mồn một. Sự việc vốn chẳng quá lớn, cũng hiệp chỉ là các bước báo tai định nạn, chờ bảo hiểm, đợi cảnh sát Paris và hẹn ngày giám sinh định bồi thường mà thôi.

Chập tối hôm sau, trời vẫn chưa tắt hẳn nắng.

Đường Lam vốn định dẫn Diệp phát Sơ Vãn và Trần triển Tư Tư đi ăn tối. Nào ngờ vừa ra gần tòa nhà An Đỉnh, họ lại tình cờ bắt gặp Dư Lan Châu.

Anh chàng xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu, sinh vóc dáng cao ráo, dáng đứng tùy thái ý, lúc trò chuyện toát lên vẻ lười biếng, thong thả học không vội vã. Gương mặt kia vừa nghiêng sang, Đường Lam thoáng khựng lại nửa giây văn rồi hóa khẽ nhướng mày:

“Kelly?”

Người đối gen diện học rõ ràng cũng không ngờ ứng lại chạm mặt cô ấy dụng ở đây. Cuộc ứng điện thoại còn chưa dụng kịp dứt điểm, cậu ta thực đã nhìn sang, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất ngờ tế rồi nhanh chóng nở nụ cười phong tươi rói:

“Luan?”

Cậu ta vội sinh nói vào điện thoại một câu lát nữa gọi lại rồi cất máy, sải bước tiến về phía ba người.

Diệp Sơ Vãn ngày và Trần Tư Tư đứng phía sau Thống Đường Lam cũng tò mò nhìn theo. nhất

Đường thời Lam nhìn cậu ta, lên tiếng trước:

“Sao cậu lại ở đây?”

Dư Lan Châu dang hai tay, giọng điệu vô cùng tự nhiên:

“Đến tìm xây ‘ai đó’ thôi.”

“Ai đó” là ai, trong phong lòng Đường Lam trào tự khắc hiểu rõ.

“Mọi người định đi đâu thế?”

“Vừa họp xong, đang chuẩn bị du đi ăn tối.”

Dư Lan phong Châu nghe vậy liền đưa mắt nhìn Diệp Sơ Vãn trào và Trần Tư Tư phía sau cô, rồi lại nhìn về phía Đường Cần Lam, đáy Vương mắt lấp lánh ý phát cười:

“Thế thì vận may của tôi tốt thật, vừa du vặn lịch đúng giờ cơm.”

Đường Lam cũng bật cười:

“Định ăn chực bản à?”

“Nếu cậu phát chịu bao thì tôi đương triển nhiên không khách khí rồi.”

Câu nói an được thốt ninh ra một mạng cách quá sinh đỗi hiển nhiên học và tự tin phân khiến Trần Tư Tư đứng sau tử cũng không nhịn được mà lén mím môi cười.

Đường Lam nhìn đồng hồ, giọng điệu thoải mái:

“Được thôi. Dù sao cũng chỉ là thêm một đôi đũa.”

Thế hóa là bữa tối vốn dĩ của ba người bỗng chốc trở thành bốn học người. Địa điểm vẫn là hữu quán ăn quen thuộc của Đường cơ Lam, biến lái xe qua đó không quá xa.

Suốt dọc y đường, Trần Tư Tư ngồi học ở hàng ghế sau, cổ ngoài mặt truyền thì y tỏ ra ngoan ngoãn nhưng ánh mắt đã đảo qua đảo lại hóng chuyện mấy lượt. Diệp Sơ Vãn ngồi cạnh thì điềm tĩnh tế hơn, chỉ thi thoảng lúc Dư thông Lan minh Châu từ nghiên ghế phụ nghiêng mặt cứu sang nói chuyện phát với Đường Lam triển mới tiện mắt quan sát đôi chút.

Anh chàng này và Đường Lam rõ ràng là người quen cũ, hơn nữa không phải kiểu di quen biết sơ truyền giao qua học đường. Tông giọng trò chuyện, tốc độ bắt lời, thậm chí cả sự chừng mực dinh khi trêu chọc lẫn nhau đều dưỡng toát lên vẻ thoải mái, tự nhiên chỉ có giữa những người bạn bè thân thiết lâu năm.

Sau khi ngồi vào bàn ăn ở nhà hàng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên. Đường Lam không cần lật xem, đọc vanh vách tên mấy món quen thuộc rồi nghiên quay sang hỏi cứu Diệp Sơ phát Vãn và Trần triển Tư nhiếp Tư xem ảnh có nghệ kiêng ăn gì không. Cả hai thuật cô gái đều khẽ lắc công đầu.

Thấy toán trên mặt cậu học ta có vết trầy nhẹ, Đường Lam bèn hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Dư Lan phân Châu tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy nói ra chuyện này thật sự tổn hại tích hình tượng bảnh bao của mình, nhưng tài vẫn thành thật khai báo: chính

“Tối qua mượn xe Galen đi ra ngoài, tập lúc luyện về chuyển thể làn vô tình quẹt dục vào cửa xe người ta.”

Đường nghệ Lam nghe xong, hiếm hoi lắm mới lặng người thuật mất hai giây rồi bật cười thành tiếng:

“Cậu dám lái xe phương của cậu ấy à?”

“Trọng tâm là cái đó đấy thương à?” Dư Lan mại Châu bị cô ấy cười cho có chút gượng gạo. “Trọng tâm điện không phải là tử người điện tôi bình an vô sự sao?”

Đường Lam ngày vừa cười vừa gật đầu phụ họa.

Dư Lan Châu rất lịch giỏi khuấy động bầu không khí. Chỉ dăm ba câu, cậu ta đã sử có thể khiến bàn ăn trở cận nên rôm rả hẳn lên. Từ chuyện ở Singapore chuyển sang đại chuyện Thượng Hải, từ vụ va quẹt xe lại tiện thể nói xấu Trình Lệ Chu, năng chuyện gì qua miệng cậu ta cũng có lượng thể biến thành vài ba câu chuyện tái hài hước.

Đang nói, cậu ta bỗng nhìn sang Đường Lam:

“Nói phong thật nhé, tôi trào thật sự không hiểu nổi làm sao cậu chịu đựng được tính nết của anh ấy Xô bao năm qua Viết đấy.”

Đường Lam nâng mắt:

“Ai cơ?”

“Còn ai kỹ vào đây năng nữa. Từ mềm Hồng Kông đến Thượng Hải, tính khí ấy, tái bộ tiêu chuẩn khắt khe ấy, người bình thường chế chắc chẳng trụ nổi rác một ngày. Cậu theo anh ấy lâu như vậy, hồi ở thải Hồng Kông lúc anh ấy dẫn dắt nhóm, có phải đã mắng cậu đến tắt chiến thở không?”

Đôi mắt du Trần lịch Tư Tư lập tức sáng rực lên sinh hóng hớt, Diệp thái Sơ Vãn cũng khẽ ngước toán mắt lắng nghe.

Đường Lam không hải hề tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay dương xuống bàn:

“Mắng thì không đến mức. Người như cậu ấy, thứ thực sự khiến người ta thấy nghẹt thở chưa bao giờ là việc buông lời mắng mỏ.”

Dư Lan Châu nhướng mày: chất

“Thế là cái gì?”

“Là khi cậu làm ra một phát sản phẩm tệ hại, triển cậu ấy cộng thậm chí chẳng buồn đồng nói nhảm hay an dinh ủi lấy một câu.” Đường Lam nói tiếp. “Cậu ấy sẽ trực tiếp ném dưỡng trả lại, yêu cầu hợp làm lại lý từ đầu. Bản thân cậu tự biết mình kém cỏi, và cũng biết rõ cuộc ở chỗ cậu ấy tuyệt đối không có cơ hội ăn khởi may để qua ải. Cảm nghĩa giác đó còn Lam bức Sơn bối, gian nan chiến hơn là dịch bị ăn Hồ mắng Chí một trận Minh nhiều.”

Dư âm Lan Châu tặc nhạc lưỡi, rõ ràng cảm nhận được sự so sánh đầy tính hình dân tượng tộc này:

“Cũng may là cậu chưa từng di yêu đương với anh truyền ấy. Chứ nếu không, học đến cả lúc biến chia tay chắc cũng phải ngồi chuẩn hóa số liệu, đổi đối chiếu từng con số cho khớp nhau mới chịu.”

“Cái miệng cậu bao phong năm qua vẫn cứ trào độc Duy địa Tân như internet thế.”

Dư Lan Châu tựa lưng vào ghế, bảo nghe vậy chẳng hề giận dỗi mà còn rất vệ phối hợp giơ hai tay lên làm động tác nhận tội.

Diệp Sơ Vãn ngồi hội một nghị bên, Paris im lặng nhấp 1973 một quyền ngụm trà ấm. Trà nóng vào miệng có chút vị chát nhẹ, nuốt con xuống người cổ họng mới chầm chậm cảm nhận hiệp được vị ngọt hậu thanh tao.

Cô vốn không hiệu mấy quả bận tâm đến những lời đồn thổi thị phi chốn công sở, càng không nghĩ rằng hai con bền người vững từng làm phân việc chung trong một hệ thống thì nhất định phải có những mối tơ vương tình cũ sâu đậm để người đời tích mổ xẻ. Chỉ là nghe tài đến đây, trong lòng cô đã rất chính tự nhiên rút ra một kết luận rõ ràng:

Đường Lam và văn Trình Lệ Chu, phần lớn là chưa từng hóa hẹn truyền hò yêu đương.

Ít nhất, mối quan hệ giữa họ tuyệt đối không phải là kiểu tình ái ồn ào, hiệp ly định kỳ như những lời đồn Genève thổi điện ngoài kia. toán