Bữa cơm kết thúc, Hạ Chi Dao sợ mình sẽ làm ông Thẩm tức đến sinh bệnh mất, nên cô chào hỏi một tiếng rồi theo Thẩm Nghiên Từ rời đi ngay.

Lên xe, cô ngồi bất động trên ghế phụ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Sao thế?” Thẩm Nghiên Từ rướn người sang, kéo dây an toàn thắt lại cho cô.

Hạ Chi Dao quay đầu nhìn anh, vẻ mặt lo lắng: “Hôm nay là cuối tuần, nhưng em không thấy Thẩm Tình đâu cả.”

Cô sợ Thẩm Tình vẫn chưa chấp nhận được việc mình trở thành “thím nhỏ”, trốn tránh không muốn gặp, nên lúc nãy đã tranh thủ hỏi dì Lý. Ai ngờ dì Lý nói Thẩm Tình đã dọn ra ngoài ở từ nửa tháng trước. Đáng lẽ hôm nay bạn cô phải về ăn cơm, nhưng tối qua lại gọi điện nói mình bị trẹo chân, phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Nhưng theo cô biết, căn bản Thẩm Tình không thuê nhà bên ngoài, càng không thể về nhà riêng của mình. Hạ Chi Dao tóm tắt lại tình hình cho Thẩm Nghiên Từ, sau đó cô ngả đầu ra ghế, lẩm bẩm: “Dì Lý nói Tình Tình đang ở nhà tĩnh dưỡng…”

Cô quay sang nhìn Thẩm Nghiên Từ, đôi mắt nheo lại đầy nghi vấn: “Nhưng mà, cậu ấy đang tĩnh dưỡng ở nhà ai mới được chứ?”


Cùng lúc đó, tại biệt thự của Hoắc Nghiêu.

Thẩm Tình đang mặc bộ đồ ngủ nằm hình chữ đại trên giường của Hoắc Nghiêu, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một lúc sau, đôi tay buông thõng bên mép giường khẽ động đậy, cô thở ra ba chữ: “Chán quá đi…”

Thật sự là quá chán! Từ lúc bị trẹo chân, cổ chân đau đến mức xuống lầu cũng khó khăn, nói gì đến chuyện lái xe đi làm hay về Tử Long Loan.