Khu vực bình luận đã nổ tung từ lâu.
—— Hu hu, tại sao lại bắt đầu ngược rồi.
—— Tôi với tác giả không oán không thù, tại sao lại đâm tôi một đao thế này (kèm icon khóc lóc thảm thiết).
—— Chết tiệt! Lão tử không muốn xem cái cốt truyện cẩu huyết này đâu!
…
Thẩm Nghiên Từ ngồi phía sau cô, tập tài liệu trên tay hơi lệch đi, tầm mắt anh dừng trên màn hình điện thoại của cô. Lực tay anh không giảm, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng cho cô: “Em đang xem gì thế? Sao mà nghiêm túc vậy?”
Xem xong bình luận, tâm trạng Hạ Chi Dao có chút ủ dột, giọng nói nghe rầu rĩ: “Em đang xem truyện tranh.”
Nói xong, cô chống tay ngồi dậy, ngồi đối diện với Thẩm Nghiên Từ. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Thẩm Nghiên Từ.”
Đôi mắt đen sau lớp kính của Thẩm Nghiên Từ ngước lên: “Hử, sao thế?”
Hạ Chi Dao nhíu mày, tay mân mê hai cái tai thỏ trên ốp điện thoại: “Thẩm Nghiên Từ, nếu như, em nói là nếu như nhé, ông Thẩm không đồng ý cho chúng ta bên nhau thì phải làm sao?”