Anh bảo vệ nhìn Hoắc Nghiêu, rồi lại chỉ vào Thẩm Tình đang vờ vịt ngước nhìn trời xanh ở một bên.

Hoắc Nghiêu nheo nheo mắt, miệng thì trách móc nhưng hành động lại rất thành thật: “Ăn nói xà lờ gì đấy, dễ gây hiểu lầm lắm biết không?”

Anh bảo vệ gật đầu lia lịa, xoay người cúi gập người 90 độ trước mặt Thẩm Tình, khi ngẩng lên thì vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi tôi nói sai, bà chủ, chào bà chủ ạ!”

Hoắc Nghiêu: “……”

Bàn tay Hoắc Nghiêu lơ lửng giữa không trung, nhìn anh bảo vệ chạy nhanh như sóc biến mất dạng, anh buông tay, tặc lưỡi một cái.

Thẩm Tình cảm nhận được một ánh mắt đang đổ dồn lên người mình, liền ngẩng đầu đối diện với Hoắc Nghiêu. Một tay cô vịn vào hàng rào, chỉ chỉ về hướng anh bảo vệ vừa chạy, cười như không cười: “Đại ca kia… nhiệt tình quá nhỉ.”

Hoắc Nghiêu lười đôi co với cô, nhíu mày chỉ vào chân: “Còn đi được không?”

Thẩm Tình cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân. Hôm nay cô đặc biệt ăn diện để đi gặp “thím nhỏ” tương lai, ai ngờ thím nhỏ lại chính là cô bạn thân của mình.

Ngay khi Thẩm Tình thử nhảy lò cò bằng một chân về phía trước, Hoắc Nghiêu đã sải bước đến bên cạnh, mặt không cảm xúc. Anh gập một bên cánh tay đưa ra trước mặt cô, giọng nhàn nhạt: “Bám vào đi, đừng để trẹo nốt cái chân còn lại.”

Thẩm Tình không nói gì, cô rất tự nhiên khoác lấy cánh tay đang mặc bộ đồ đua của anh. Chất liệu bộ đồ đua hơi cứng, chạm vào lòng bàn tay có chút nhám.