“Cộp.”
“Cộp.”
“Cộp.”
Thẩm Tình gục đầu xuống, trán cứ thế từng nhịp từng nhịp đập xuống mặt bàn.
Hạ Chi Dao lột xong con tôm trong tay, thản nhiên đặt vào đĩa trước mặt Thẩm Tình, khuyên nhủ: “Tình Tình, đừng đập nữa, trán cậu đỏ hết lên rồi kìa.”
“Với lại… tớ cũng không mang theo bao lì xì đâu nhé.”
Động tác của Thẩm Tình khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt cười hì hì của Hạ Chi Dao. Cô ấy “chậc” một tiếng, khua tay múa chân: “Sao cậu lại yêu đương với chú nhỏ của tớ thế?”
Nằm mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện này luôn ấy!
Hạ Chi Dao cúi đầu, cầm khăn ướt lau ngón tay, không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của Thẩm Tình. Giọng nói của cô nhỏ hẳn đi: “Tớ… trước đây không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ thích một người đàn ông lớn tuổi.”
Thẩm Tình không khách sáo cầm miếng thịt tôm ngọt lên ném vào miệng, nhướng mày, lầm bầm đầy khoa trương: “Đúng thế, chẳng phải cậu nói người đó 31 tuổi à?”