Đôi mắt Hạ Chi Dao sáng rực lên.

Cưỡi ngựa…

Thẩm Nghiên Từ rũ mi, khép hờ mắt đáp ứng: “Được, vậy đợi Dao Dao cùng anh về gặp bố anh xong, anh sẽ dẫn em đi cưỡi ngựa.”

Vừa hay, anh cũng có chút nuối tiếc chuyện lần trước.

Nụ cười trên môi Hạ Chi Dao cứng đờ, ánh mắt khẽ chao đảo.

“Gặp bố anh á.”

Cô còn tưởng cuối tuần này là được đi luôn rồi cơ chứ.

Thấy vẻ mặt tiếc rẻ của cô, Thẩm Nghiên Từ gập ngón tay cạo nhẹ lên mũi cô: “Lần trước anh dạy em cưỡi ngựa, em có chịu học đàng hoàng đâu.”

Hạ Chi Dao trừng mắt, hung dữ vặc lại: “Còn không phải tại anh dạy không đàng hoàng à!”

Nói xong, thấy vẻ mặt ngẩn tò te của người đàn ông trước mặt, cô mím môi quay đầu đi, không thèm nói thêm tiếng nào.