Thẩm Tình chớp chớp mắt, nhìn lại biển số xe lần nữa.
Tuyệt đối không sai được! Chính là xe của chú út cô.
Cô rướn cổ, cố nhìn cho bằng được người phụ nữ vừa theo Thẩm Nghiên Từ lên xe là ai nhưng chẳng thấy rõ. Hết cách, cô đành lấy điện thoại ra gọi thẳng cho anh.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Thẩm Tình trừng đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm chiếc xe đen phía trước không chớp mắt, phấn khích hỏi: “Chú nhỏ! Có phải chú đang ở sân bay không?”
Giọng cô vang dội đến mức Hạ Chi Dao đang uống nước bên cạnh Thẩm Nghiên Từ suýt nữa thì sặc.
Đáy mắt Thẩm Nghiên Từ ánh lên vẻ dịu dàng, anh tự nhiên vươn tay, dùng ống tay áo vest lau khóe miệng cho Hạ Chi Dao. Giọng anh vẫn bình thản: “Vừa đi công tác về, sao thế?”
Thẩm Tình cầm điện thoại, vội vàng đẩy cửa bước xuống xe: “Cháu thấy chú rồi nhé! Chú đang đi cùng một người phụ nữ đúng không? Có phải là thím út của cháu không đấy!”
Vừa lúc đó, xe của Thẩm Nghiên Từ lăn bánh, lướt ngang qua xe của Thẩm Tình. Qua lớp cửa kính, Hạ Chi Dao bắt gặp ánh mắt của cô bạn thân. Cô hoảng hồn, vội vàng rụt cổ, nằm rạp lên đùi Thẩm Nghiên Từ không dám nhúc nhích.
Thường Dục đang lái xe phía trước, qua gương chiếu hậu thấy cảnh này thì càng giật mình hơn, suýt chút nữa là trượt tay khỏi vô lăng.