Lưu Trì tùy ý lật hai trang thực đơn, khi ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Chi Dao đang cắm cúi xem điện thoại. Anh ta hỏi:
“Đang xem ảnh à?”
Hạ Chi Dao ngước mắt lên, mỉm cười lắc đầu: “Dạ không, em đang đặt vé máy bay.”
“Mua vé?”
Hạ Chi Dao vuốt nhẹ lọn tóc mái xõa bên má, gật đầu: “Vâng, em đã thu thập đủ tư liệu và hình ảnh rồi, công việc bên này cũng xem như đã xong.”
Nói rồi, cô lại cúi đầu kiểm tra chuyến bay. Đáng tiếc là chuyến bay tối nay đã hết vé, sớm nhất cũng phải sáng mai mới có chuyến.
Cô khẽ thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, rồi đặt vé chuyến sáng sớm ngày mai.
Lưu Trì rũ mắt, giọng có chút tiếc nuối: “Anh còn tưởng ngày mai có thể rủ em đi chơi một vòng.”
“Dạ?” Hạ Chi Dao xem xong thông tin xuất vé liền úp điện thoại xuống mặt bàn. “Không có gì ạ. Anh có kiêng món nào không?”
“Anh không.”