Hạ Chi Dao tắm rửa xong, cô ăn hết bát canh mộc nhĩ trắng rồi leo lên giường thì cũng đã 12 giờ đêm. Cô cầm điện thoại, gửi cho Thẩm Nghiên Từ một tin nhắn.

[Hạ Chi Dao: Em về phòng thì gặp dì Lý]

[Thẩm Nghiên Từ: Không sao đâu, em nghỉ ngơi sớm đi. (Biểu tượng mặt cười mỉm)]

Hạ Chi Dao vốn đang buồn ngủ, nhưng khi nhìn rõ cái biểu tượng cảm xúc Thẩm Nghiên Từ vừa gửi, mắt cô lập tức trợn tròn.

[Hạ Chi Dao: Em làm sai chỗ nào à?]

[Thẩm Nghiên Từ: ?]

[Hạ Chi Dao: Anh gửi cái icon này cho em là có ý gì? (Biểu tượng thỏ con đầy dấu chấm hỏi trên đầu)]

[Thẩm Nghiên Từ: Đây không phải là mặt cười sao?]

[Hạ Chi Dao: ? Đây là “nụ cười tử thần” đấy, hình như em phát hiện ra khoảng cách thế hệ giữa hai chúng ta rồi. (Biểu tượng lấy tay che mặt)]

Hạ Chi Dao buông điện thoại xuống, bẻ ngón tay lẩm nhẩm tính toán. Ba tuổi là một thế hệ, tám tuổi là gần ba thế hệ rồi. Cũng có thể hiểu được.