Trương Linh cười khanh khách nhìn cô, chỉ tay vào chiếc túi Hạ Chi Dao đang xách, chân thành khuyên bảo:

“Chi Dao, em bưng cho ông ấy một bát bánh trôi rượu ủ hoa quế nóng hổi còn có tác dụng hơn bất cứ điều gì.”

Hạ Chi Dao nhìn bóng lưng cô Trương Linh thong thả lên lầu, nửa tin nửa ngờ đi theo vào nhà. Giáo sư Trương Diệp ăn sáng xong đã xách lồng chim ra công viên gần đó khoe rồi, lúc này vẫn chưa về.

Tranh thủ lúc ông vắng nhà, hai người phụ nữ cùng túc trực trong bếp chuẩn bị món bánh trôi hoa quế. Trước đây Hạ Chi Dao chưa từng xuống bếp, lần duy nhất chính là làm bữa sáng cho Thẩm Nghiên Từ, nhưng kết quả là miếng thịt xông khói bị cháy khét lẹt. Nghĩ đến đó, cô ngượng ngùng gãi đầu:

“Cô, em không biết làm đâu ạ.”

Trương Linh lấy ra hai chiếc tạp dề, trấn an cô: “Yên tâm, không khó đâu, cô cầm tay chỉ việc cho em.”

Mấy ngày nay Hạ Chi Dao đều ở lại nhà giáo sư, được nếm qua cơm Trương Linh nấu. Phải nói tay nghề của bà cực kỳ điêu luyện, chỉ là những món thường ngày đơn giản thôi mà cô thấy còn ngon hơn cả nhà hàng năm sao bên ngoài.

Hạ Chi Dao nở nụ cười rạng rỡ, giúp bà thắt dây tạp dề, chớp chớp mắt hỏi: “Cô ơi, lúc về em có thể mang theo một ít không ạ?”

Trương Linh lấy một chiếc bát thủy tinh lớn từ tủ chén xuống, quay đầu cười nói: “Dĩ nhiên là được chứ.”

Bà nghiêng đầu, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Cô dạy cho em xong, đây chính là cái nghề để em kiếm cơm đấy. Thế hệ của cô già rồi, chẳng còn sống được bao lâu, chỉ sợ tay nghề này không có ai kế tục.”