Hạ Chi Dao hậm hực ôm cái lư hương trở về phòng.

Cô đặt mạnh lư hương lên bàn, tiện tay vớ lấy một chú gấu bông hình tiểu hòa thượng trên giường ôm chặt vào lòng, rồi ngồi phịch xuống sofa bắt đầu dỗi hờn. Rõ ràng đã là quan hệ người yêu rồi, thân mật thêm một chút thì có làm sao đâu? Cái lão đàn ông này rốt cuộc là đang thẹn thùng cái gì chứ!

Hạ Chi Dao khẽ vén vạt váy ngủ lên kiểm tra đùi trong, chỗ bị ma sát trước đó vẫn còn hơi đỏ, nhưng đã không còn đau rát như trước. Cô buông vạt váy xuống, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc vali đặt ở góc phòng. Hình như cô vẫn chưa báo với gia đình chuyện mình sẽ không về nhà hè này.

Nghĩ đến đây, Hạ Chi Dao rướn người túm lấy đôi tai thỏ trên ốp điện thoại, kéo nó lại gần. Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói dịu dàng của người phụ nữ:

“Alo, Dao Dao à.”

Nghe thấy giọng Lâm Tô, đôi mắt Hạ Chi Dao cong lại như vầng trăng khuyết, giọng nói vừa mềm vừa ngọt: “Mẹ ơi.”

Lâm Tô nghe tiếng con gái thì lòng mềm nhũn, bà đặt đĩa trái cây xuống, không nhịn được mà oán trách nhẹ nhàng: “Cái con bé này, hai hôm trước chẳng phải con nói là con sắp về sao, sao đột nhiên lại bặt vô âm tín thế?”

Hạ Chi Dao hơi ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì nũng nịu: “Mẹ… con có lẽ… ừm… tạm thời chưa về được ạ.”

“Hửm? Có chuyện gì sao?”

Hạ Chi Dao cúi đầu, tìm một lý do thật đường hoàng: “À, con vừa đối chiếu lại các trường thi cao học, con vẫn muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Kinh đô. Với cả kỳ thực tập hè này, con vừa nhận một dự án, có lẽ sẽ hơi bận ạ.”