Hạ Chi Dao nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cô dứt khoát đi chân trần xuống đất, rón rén đi đến trước cửa phòng.
Cô cẩn thận mở ra một khe hở nhỏ. Đèn lớn ngoài phòng khách đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn đứng tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp hắt lên tường, khiến căn nhà nhỏ trở nên vô cùng dịu dàng. Qua khe cửa, cô thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.
Thẩm Nghiên Từ thật sự muốn theo đuổi cô sao? Cảm giác này thật thiếu chân thực. Hạ Chi Dao khép cửa lại, leo lên giường nằm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Cả đêm đó cô không ngủ ngon nổi. Cứ một lát cô lại tỉnh dậy, thói quen bò ra cửa nhìn trộm. 1 giờ sáng, anh vẫn còn ở đó. 3 giờ sáng, anh cũng chưa đi.
Đến khi trời vừa hửng sáng, Hạ Chi Dao mở cửa ra lần nữa thì thấy sofa đã trống trơn. Cô dụi dụi mắt, đầu óc mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn, cô mở toang cửa phòng.
Anh đi rồi sao? Đi lúc nào mà không chào một tiếng vậy… Trong lòng cô bỗng trào lên một nỗi mất mát khó tả, bỗng nhiên, giọng nói khàn khàn của anh vang lên ngay phía sau lưng:
“Dao Dao, em để nồi ở đâu?”
Thẩm Nghiên Từ vừa từ bếp ra, anh đứng tựa cửa khoanh tay nhìn cô. Chiếc sơ mi vốn chỉnh tề giờ đã hằn lên vài nếp nhăn, trên mặt anh treo một nụ cười nhạt khi thấy bộ dạng cô vừa ngủ dậy. Anh hỏi lại: “Nồi đâu?”
Hạ Chi Dao nắm chặt tay nắm cửa, nỗi hụt hẫng tan biến sạch sẽ, cô lắp bắp: “Em… em không nấu cơm bao giờ.”
“Hửm?” Anh nhướng mày.