Thẩm Nghiên Từ đi rồi, Hạ Chi Dao thực sự chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống, cô lủi thủi trở về phòng. Cô thay bộ váy ngủ ra, mặc lại quần áo bình thường rồi nằm vật xuống giường cố tìm giấc ngủ.

Lăn qua lộn lại hơn mười phút, cơn buồn ngủ chẳng thấy đâu, chỉ thấy lòng càng thêm bực bội. Nghĩ đến bộ dạng Thẩm Nghiên Từ răn dạy cô lúc nãy, cô thấy quen mắt lắm. À, đúng rồi, giống hệt cái đêm Thẩm Tình lôi cô đi bar rồi bị anh bắt quả tang.

Bốn năm trước, ngay ngày thi đại học kết thúc, Thẩm Tình đã kéo cô đi bar chơi đến tận khuya mới về. Bình thường ở nhà Thẩm Nghiên Từ sẽ có giờ giới nghiêm, nhưng đêm đó Thẩm Tình lại liều mạng đưa cô về nhà cũ của họ. Vừa bước chân vào cửa, đèn phòng khách bỗng bật sáng choang.

Thẩm Nghiên Từ mặc sơ mi đen, tựa người trên sofa, chuỗi Phật trên tay anh không biết đã bị vê xoay bao nhiêu vòng. Nghe tiếng động, anh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lướt qua Hạ Chi Dao rồi dừng lại trên người Thẩm Tình.

Anh lạnh giọng hỏi: “Đi đâu?”

Thẩm Tình cúi đầu, lí nhí: “Đi chơi ạ.”

“Đi đâu chơi?”

“…”

Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng hạt Phật va vào nhau lách cách. Một lát sau, Hạ Chi Dao nghe thấy tiếng bước chân, rồi một bóng đen phủ xuống trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn đôi mắt đen sâu thẳm sau lớp kính.

“Chú Thẩm…” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, vô thức rụt cổ lại.