Thân hình cao lớn của người đàn ông ngồi vững trên lưng ngựa, đôi bàn tay siết chặt dây cương làm hiện lên những đường gân xanh đầy nam tính. Nắng trưa rực rỡ khiến Hạ Chi Dao phải nheo mắt, cô nghển cổ nhìn anh, khẽ gật đầu.

“Vâng, cháu muốn mang nước cho chú.”

Ánh mắt Thẩm Nghiên Từ thâm trầm, dường như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Cuối cùng anh không nói gì, lặng lẽ nhìn Trần Tử Húc dẫn cô đi về phía phòng nghỉ đằng xa.

Cố Thành Phong thấy vậy liền váng đầu gào lên: “Này, trợ lý Hạ, lấy cho tôi một chai ướp lạnh nhé!”

Giọng anh ta quá lớn làm con ngựa dưới thân giật mình, bước đi lộn xộn tại chỗ. Cảm nhận được một luồng khí lạnh sống lưng, Cố Thành Phong quay đầu lại, va ngay vào đôi mắt đen đang tỏa ra hàn quang của Thẩm Nghiên Từ.

Anh ta nhướng mày, thúc ngựa đi xa ra một chút mới dám lên tiếng: “Cậu nhìn tôi cái gì? Cậu tuyển trợ lý không phải để làm mấy việc này à?”

Thẩm Nghiên Từ lạnh mặt, thanh âm như rít qua kẽ răng: “Tôi thấy con bé còn nhỏ, để con bé đi cạnh người khác tôi không yên tâm. Hơn nữa con bé là bạn thân của Thẩm Tình, tôi chiếu cố một chút là chuyện đương nhiên.”

Nói xong, anh quay đầu nhìn về hướng Hạ Chi Dao vừa đi, tiếc là đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Cố Thành Phong không thể tin nổi. 

Bạn thân của cháu gái mà anh chiếu cố kiểu này à? Đồ súc vật già này đang nghĩ cái quái gì thế không biết.