Thẩm Nghiên Từ đeo kính lên, cầm lấy hai cuốn sách trên bàn, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi cửa.
Ngày mùng Một Tết, Hạ Chi Dao ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh, việc đầu tiên làm là quờ quạng tìm điện thoại bên cạnh. Tin nhắn chúc Tết cô gửi cho Thẩm Nghiên Từ trước khi ngủ không thấy hồi âm, đến khi gọi điện qua thì đầu dây bên kia lại báo tắt máy.
Hạ Chi Dao bò dậy thay quần áo, lúc đang đánh răng rửa mặt thì gọi điện cho Thẩm Tình. Điện thoại vừa kết nối, cô đã mở lời trước:
“Bảo bối Tình Tình, chúc mừng năm mới nha.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi vang lên giọng một người đàn ông: “Thẩm Tình vẫn chưa dậy.”
Hạ Chi Dao “a” một tiếng, ngay sau đó nghe thấy tiếng người đàn ông đang dỗ dành ai đó thức dậy. Sau hai phút dài dằng dặc, cuối cùng Thẩm Tình cũng cầm lấy điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Cậu nói là, điện thoại chú nhỏ tớ không gọi được à?”
Hạ Chi Dao nhổ nước súc miệng ra, đứng trước gương chải tóc: “Ừ, nên tớ gọi cho cậu hỏi xem anh ấy có đang bận gì không.”
Thẩm Tình nhanh nhẹn xỏ giày, định cứ mặc nguyên đồ ngủ mà chạy ra ngoài thì bị Hoắc Nghiêu nhanh tay lẹ mắt kéo lại: “Khoác thêm cái áo vào rồi hãy ra.”
Thẩm Tình u oán liếc anh một cái: “Đừng có ỷ mình già hơn em mà lên mặt dạy đời! Người già mặc nhiều là để giữ ấm, còn bọn em mặc thế này gọi là thời trang!”