Hạ Chi Dao bị anh nói cho đỏ mặt tía tai. Rõ ràng cô đã hứa sau khi về nhà lúc nào rảnh sẽ chủ động liên lạc với anh, ai dè về đến nhà còn bận hơn cả đi làm. Suốt mấy ngày nay, cô bị Lâm Tô và Hạ Thư Cảnh dắt đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến cả thời gian muốn vẽ thêm hai bức tranh đem bán cũng chẳng đào đâu ra.

Hạ Chi Dao chột dạ gãi đầu, giơ điện thoại lên nở nụ cười lấy lòng: “Nghiên Từ.”

Mặt nước trong ly thủy tinh vẫn chưa lặng sóng. Thẩm Nghiên Từ dùng một tay tháo kính xuống, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra khiến tim Hạ Chi Dao đập loạn nhịp. Lại còn dùng “mỹ nam kế” nữa chứ, đúng là cáo già.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình chờ cô nói tiếp. Cô bấm nhẹ lên vỏ điện thoại, nhẩm tính trong lòng. Món quà cô đặt cho anh chắc đã giao tới nơi rồi, nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay anh sẽ nhận được. Cô thầm mừng mà quên khuếch mất chuyện hầu hết các đơn vị chuyển phát nhanh đã nghỉ Tết.

“Thẩm Nghiên Từ.” Cô gọi thêm tiếng nữa.

Anh mân mê gọng kính, nghe tiếng cô liền lười biếng nhướng mí mắt: “Sao thế?”

Hạ Chi Dao hơi ngượng ngùng, lấy cái lược bên cạnh ra chải đầu để tỏ vẻ tự nhiên: “Trước khi anh về Tử Long Loan, anh nhớ ghé qua tủ chuyển phát nhanh dưới lầu lấy đồ nhé.”

“Hửm?”

Đúng lúc đó, Lâm Tô lên lầu gọi cô xuống ăn cơm. Cửa phòng không khóa nên bà đẩy cửa vào luôn: “Dao Dao, dậy chưa con?”

Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu gọi vọng ra: “Mẹ, con dậy rồi, xuống ngay đây ạ!” Dứt lời, cô cũng chẳng kịp giải thích với anh, chỉ ném lại một câu: “Anh nhớ đi lấy là được!” rồi tắt máy.