Ba ngày sau, Hạ Chi Dao bay đến thành phố Hương Lâm. Vừa hạ cánh, cô đã được nhân viên công tác đón về khách sạn. Giữa đường, cô nhận được điện thoại từ một khách sạn khác mới biết Thẩm Nghiên Từ đã đặt sẵn cho cô một phòng tại khách sạn 5 sao.
Để tránh bị lão nam nhân khôn ngoan gian trá kia phát hiện điểm bất thường, cô đành phải giải thích tình hình với nhân viên đoàn phim, tự tay kéo hành lý xuống xe, tức tốc chạy sang khách sạn mà Thẩm Nghiên Từ đã đặt.
Buổi tối.
Hạ Chi Dao tắm rửa xong liền gọi video cho Thẩm Nghiên Từ. Trong màn hình, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xám, phẳng phiu và chỉnh tề, đặc biệt là khi kết hợp với cặp kính gọng vàng văn nhã kia, trông anh cấm dục đến lạ kỳ. Thẩm Nghiên Từ càng trưng ra vẻ mặt này, cô lại càng muốn nhào vào lòng anh, vò nát chiếc áo sơ mi trên người anh cho bõ ghét.
Cô thầm nuốt nước miếng, hỏi anh: “Thẩm Nghiên Từ, anh vẫn chưa tắm sao?”
Tiếng gõ bàn phím của anh dừng lại, anh quay đầu nhìn vào màn hình: “Anh đang trả lời email.”
Hạ Chi Dao “ồ” một tiếng. Sắp đến cuối năm, Thẩm Nghiên Từ bận rộn hơn thường ngày rất nhiều. Nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng, hai người thường về nhà tự nấu cơm ăn. Nhưng dạo gần đây, số lượng các buổi tiệc xã giao mà anh phải tham gia nhiều đến mức vô lý.
Hạ Chi Dao nằm bò trên giường, một tay chống má, tay kia ôm con búp bế tiểu hòa thượng mang theo từ nhà, nheo mắt hỏi: “Thẩm Nghiên Từ, còn một tháng nữa là Tết rồi.”
Gửi xong email, anh gập máy tính lại, đôi mắt đen sau lớp kính hiện lên ý cười: “Sao thế em?”
Hạ Chi Dao hơi ngượng ngùng, ngón tay mân mê món đồ trang trí trên con búp bê: “Thì là… anh sắp phải về nhà cùng em rồi.”