Trên sàn phòng thay đồ, vài bộ quần áo rơi rớt lung tung, nằm trên cùng chính là đôi băng tay màu đen kia.

Hạ Chi Dao mệt lả người, cô hoàn toàn không nhớ nổi mình đã về giường bằng cách nào. Ngay cả lúc Thẩm Nghiên Từ giúp cô tắm rửa, cô cũng chỉ biết nhắm mắt phối hợp một cách máy móc. Thẩm Nghiên Từ bế cô đặt lên giường, tiện tay nhặt đống quần áo dưới đất lên mặc vào. Anh vẫn sợ lây cảm cho cô, nên cẩn thận pha thêm một ly thuốc cảm, dỗ dành cô uống hết.

Hạ Chi Dao khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình của anh, khi ngồi dậy, cổ áo trễ xuống một bên, để lộ bờ vai trắng ngần vương lại những dấu hôn đỏ thắm.

“Uống thêm chút nữa nhé?” Thẩm Nghiên Từ để cô tựa vào lòng mình, bưng bát đút từng thìa canh gà. Vừa rồi ở trên lầu quá lâu, lúc xuống thì nồi canh đã cạn chỉ còn lại hai bát nhỏ, hương vị quả thực cực kỳ đậm đà.

Hạ Chi Dao buồn ngủ ríu cả mắt, uống được hai ngụm cô liền đẩy ra. Rõ ràng anh mới là người ốm cần được chăm sóc, sao giờ lại đảo ngược thế này? Cô thấy hơi ngại, quay sang nhìn anh, vừa mở miệng giọng đã khàn đặc: “Anh uống chưa?”

Chân mày anh khẽ nhếch, đưa tay xoa nhẹ cổ họng cô: “Đau không?”

“Không đau ạ.”

Cô thấy ngượng ngùng, dứt khoát quay mặt đi chỗ khác. Nghĩ đến những âm thanh lúc nãy, gò má cô nóng bừng như thiêu như đốt. “Anh đi uống canh đi.” Cô đẩy đẩy cánh tay anh, bắt đầu đuổi người. Cô mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

Thẩm Nghiên Từ không vội, anh đặt bát xuống rồi ôm cô từ phía sau. Có lẽ vừa vận động xong, người ra mồ hôi nên anh thấy cơn cảm mạo đã khỏi hẳn.

“Dao Dao?” Người trong lòng đã nhắm mắt, dụi đầu vào ngực anh hai cái, phát ra âm thanh ậm ừ qua loa.