Động tác của Thẩm Nghiên Từ hơi khựng lại, trong mắt anh lập tức tràn ngập ý cười. Anh tựa người ra sau, dáng vẻ có chút lười biếng. Vì đang bệnh nên giọng nói của anh càng thêm trầm thấp và khàn đặc: “Thật sao?”

Hạ Chi Dao gật đầu trong lòng ngực anh, trịnh trọng khẳng định: “Thật mà”

Không khí im lặng trong hai giây. Thấy anh cúi đầu không nói gì, Hạ Chi Dao túm lấy vạt áo anh lay lay: “Sao trông anh có vẻ không vui thế?”

“Anh vui chứ.”

Hạ Chi Dao trố mắt, lộ vẻ nghi hoặc. Có ai vui mà lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc thế này không? Vài giây sau, Thẩm Nghiên Từ siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng: “Anh chỉ đang nghĩ, rốt cuộc mình đã vượt qua bài kiểm tra của bố vợ như thế nào thôi? Để sau này còn biết đường mà nỗ lực hơn nữa.”

“Đừng nỗ lực nữa.”

“Hửm?”

Thấy người đàn ông càng thêm khó hiểu, cô bèn thoát khỏi vòng tay anh, đi ra ngoài bếp. Cô thầm thì trong lòng. Cô cũng không thể nói với anh là vì anh bị bệnh nên bố em mới mủi lòng đấy chứ. Ra đến cửa, thấy anh không đuổi theo mà cứ ngơ ngác đứng đó, cô lại lên tiếng: “Ý em là, đợi đến Tết về nhà, anh hãy nỗ lực sau.”

Thẩm Nghiên Từ khẽ nở nụ cười, bước đến sau lưng cô, giữ lấy cổ tay cô và thì thầm bên tai: “Dao Dao.”

Hạ Chi Dao bị nhột đến mức muốn né tránh, sợ làm rơi ly nước nên anh liền nắm lấy tay cô đặt lại lên bàn trà. Sau trận tuyết lớn, thời tiết bỗng trở nên vô cùng đẹp. Cô bị anh hôn đến mức khó thở, đôi mắt mơ màng đột nhiên bị ánh sáng chói lòa chiếu vào làm phải nhắm tịt lại.