Hạ Chi Dao bị chọc trúng tâm sự, cô ngây người đứng ở bậc cầu thang. Vài giây sau, cô ôm chặt túi bưu phẩm trong lòng quay người lại, nhìn về phía người đàn ông, gượng gạo nói: “Nếu anh muốn biết thì để em vẽ cho anh xem là được chứ gì.”
Thẩm Nghiên Từ tò mò nhướng mày, anh chưa kịp nói gì thì cô nhóc đứng trên cầu thang đã chạy biến mất dạng. Hàng mi đen rủ xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Anh không vội đuổi theo mà đứng tại chỗ ngẫm nghĩ vài giây, liệu anh có đang quá chi li hay không? Cho dù lúc ở trường Hạ Chi Dao có từng thích cậu nam sinh nào đi nữa, đó cũng là chuyện quá khứ rồi.
Giờ phút này, anh đã có được cô. Còn gì quan trọng hơn điều đó? Thẩm Nghiên Từ thở dài, có chút ảo não, hình như anh vừa làm cô gái nhỏ của mình khó xử rồi.
Trong lúc đó, Hạ Chi Dao chạy thẳng vào phòng sáng tác, đóng cửa lại rồi bắt đầu bóc bưu phẩm. Bên trong quả nhiên là bản thảo mẫu của 《 Trộm Luyến 》. Cô ngồi xuống ghế, tùy ý lật xem vài trang, quá trình thầm yêu đơn phương năm xưa lại hiện lên mồn một trước mắt. Cô đứng dậy đi quanh phòng một vòng, cuốn sách này tuyệt đối không thể để Thẩm Nghiên Từ phát hiện ra. Cuối cùng, cô dẫm lên ghế, nhét cuốn bản thảo vào sâu trong hộp quà đó.
11 giờ trưa, chiếc Bentley màu đen tiến vào biệt thự Tử Long Loan. Hạ Chi Dao vừa xuống xe đã thấy ngay những mảng dây thường xuân trên tường. Tiết trời tháng 11 đã chuyển lạnh, những tán lá vốn xanh mướt nay đã chuyển sang sắc đỏ quá nửa. Nhìn từ xa, sắc đỏ và vàng đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ diễm lệ.
Dì Lý nghe thấy động tĩnh liền từ trong nhà ra đón: “Cậu hai, Dao Dao.”
Đợt không khí lạnh tràn về nhanh quá, gió thổi qua khiến Hạ Chi Dao khẽ rùng mình, cô xoa xoa tay cười chào: “Dì Lý ạ.”
Dì Lý bước xuống bậc thềm, nắm lấy tay Hạ Chi Dao dắt vào nhà: “Mau vào đi cháu, trong nhà ấm lắm.”
Hạ Chi Dao quay đầu nhìn Thẩm Nghiên Từ đang theo sát phía sau, lúc này mới yên tâm đi vào biệt thự. Phòng khách rất yên tĩnh, cô nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng ông Thẩm đâu. “Ông Thẩm không có nhà ạ?”
Dì Lý chỉ về phía thư phòng xa xa: “Lão gia đang phơi nắng, để dì đi gọi.”