Hạ Chi Dao mở tin nhắn, quả nhiên thấy ngân hàng báo một khoản tiền vừa được chuyển vào tài khoản. Tuy số tiền không đến mức khủng như Thẩm Nghiên Từ hay đưa cho cô, nhưng nó đã vượt xa mong đợi của cô, là một khoản thu nhập cực kỳ khả quan.

Suốt một tuần tiếp theo, Hạ Chi Dao gần như không bước chân ra khỏi cửa. Cô miệt mài vẽ thêm vài bức tranh để gửi cho phòng triển lãm một thể, dự định sẽ tự mình kiếm lại số tiền hơn bốn triệu tệ đã bồi thường kia.

Khí hậu ở Ổ Đồng lạnh sớm hơn Kinh Đô, sau vài trận mưa thu liên tiếp, nhiệt độ sụt giảm rõ rệt. Từ khi xuất viện, Hạ Thư Cảnh bị hai người phụ nữ một lớn một nhỏ trong nhà “giam lỏng”, không cho phép đến công ty, nhờ vậy mà sắc mặt ông hồng hào lên trông thấy.

Hôm nay.

Hạ Thư Cảnh ngồi ở phòng khách, tay cầm máy tính bảng xem tài liệu. Thấy Lâm Tô và dì Trương đi mua đồ về, ông bèn đặt máy xuống.

“Này, bà lại đây tôi bảo.”

Lâm Tô vừa thay giày, còn chưa kịp cởi áo khoác đã đi tới trước sofa: “Gì thế ông? Tôi còn đang tính cùng dì Trương làm ít bánh trôi tàu đây.”

Hạ Thư Cảnh “chậc” một tiếng, hất hàm chỉ lên lầu: “Dao Dao nhà mình ấy, một tuần rồi chưa ra khỏi cửa đâu.”

Lâm Tô cứ tưởng chuyện gì to tát, định đứng dậy đi làm việc thì bị Hạ Thư Cảnh túm lấy cánh tay: “Tôi cảm thấy… vô cùng khả nghi.”

“Khả nghi cái gì chứ, thôi tôi đi làm bánh đây.”