Cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp trên môi, Hoắc Nghiêu cũng sững sờ.
Thật mềm… Thậm chí anh còn ngửi thấy một chút hương đào thanh ngọt.
Đầu óc Thẩm Tình trống rỗng mất vài giây, đến khi phản ứng lại được, việc đầu tiên cô làm là cắn mạnh một cái vào môi Hoắc Nghiêu. Rất nhanh, đầu lưỡi cô đã vương vấn một chút vị rỉ sắt.
Hoắc Nghiêu bị đau, giơ tay chống vào lưng ghế sofa rồi đứng bật dậy. Thẩm Tình cảm thấy cực kỳ uất ức, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô đã 22 tuổi, chưa từng yêu đương, chưa có bạn trai, đến cả nụ hôn đầu cũng còn giữ khư khư!
Cô giơ tay túm lấy cổ áo đua xe của Hoắc Nghiêu, kéo mạnh anh trở lại. Cô trợn mắt, hung dữ gào lên: “Hoắc Nghiêu! Tôi chưa từng hôn môi!”
Hoắc Nghiêu ngẩn ra, khi hiểu được ý cô, vành tai anh bỗng nóng bừng: “Biết rồi.”
Thẩm Tình thấy anh trả lời hời hợt, tay cô vẫn không buông cổ áo anh ra mà tiếp tục kéo mạnh hơn. Cô nâng tông giọng lên gấp đôi: “Tôi nói là tôi chưa từng hôn môi cơ mà!”
“Tôi biết rồi!”
“Rốt cuộc anh có hiểu không, tôi nói tôi chưa… Ưm!”
Hoắc Nghiêu đang bực bội đến cực điểm, anh dứt khoát cúi đầu chặn đứng cái miệng lải nhải kia lại. Anh cũng chưa từng hôn ai, chỉ là sau khi ngậm lấy đôi môi ấy thì theo bản năng mà mút nhẹ một cái.