Hạ Chi Dao bừng tỉnh mở to mắt, vừa định lên tiếng thì giọng nói đã khản đặc đến đáng sợ:
“Ý… ý anh là sao?”
Thẩm Nghiên Từ cố nén cười: “Chẳng phải là để thỏa mãn cái yêu cầu kỳ quái của em sao?”
“!!!!”
“Thẩm Nghiên Từ, chúng ta lên ngựa thôi.”
Ký ức đáng xấu hổ ấy lại một lần nữa quét qua đại não cô. Hạ Chi Dao đỏ bừng mặt, nhướng mày nói: “Thẩm Nghiên Từ!”
Anh nhìn cô đầy ý vị: “Sao thế?”
“Anh không biết có một từ gọi là ‘tình thú’ à?”
“Hửm?”
“Trong tình huống đó, chẳng lẽ không được nói hai câu để trợ hứng sao!”