“Thẩm Ba Ba”…
Biểu cảm trên mặt Trương Manh Manh lúc này cực kỳ đặc sắc. Hạ Chi Dao cầm lấy điện thoại, trực tiếp chạy thẳng ra ban công nhỏ cách đó không xa.
Ban công không lớn lắm, dạng bán lộ thiên, bên trên còn có mấy chậu cúc nhỏ do bạn cùng phòng trồng, gió thổi qua khiến phiến lá khẽ rung rinh. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói trầm thấp êm tai của Thẩm Nghiên Từ đã truyền tới: “Dao Dao.”
Hạ Chi Dao cầm bình nước nhỏ tưới cho mấy chậu cúc, khẽ “ừm” một tiếng trong cổ họng đáp lại anh: “Sao thế anh?”
Thẩm Nghiên Từ đang đứng dưới lầu ký túc xá nữ, một tay anh đút túi quần, hơi ngước đầu lên. Dù không đeo kính, anh vẫn chuẩn xác bắt được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia. Anh nheo mắt lại, dường như muốn nhìn rõ hơn một chút.
Vài giây sau, anh mới lên tiếng: “Dao Dao, anh bị lạc đường rồi.”
Động tác tưới nước của Hạ Chi Dao khựng lại. Đùa gì thế? Ở nhà mà cũng lạc đường á? Cô cứ ngỡ người đàn ông này đang làm nũng, bèn cố nhịn cười trêu lại: “Anh đang làm nũng đấy à?”
“Không phải, anh lạc đường thật mà.”
Hạ Chi Dao đặt bình nước lại chỗ cũ, ngồi xổm xuống hỏi anh: “Được rồi, thế anh nói xem anh lạc ở căn phòng nào?”
Đồ đàn ông già trẻ con này.