“Giúp – cô – nở – mày – nở – mặt…”

Mỗi một chữ như nện mạnh vào màng nhĩ Chu Uyển. Biểu cảm trên mặt cô ta dần sụp đổ, cánh môi run rẩy, đôi mắt dưới hàng mi đen bốc lên hàn ý khiến nhân viên công tác trước mặt không tự giác lùi lại hai bước.

Cô gái nhân viên giơ tay chỉ ra ngoài cửa, cố tình dời trận chiến này đi: “Chắc người đưa tranh chưa đi xa đâu ạ.”

Chu Uyển hừ lạnh một tiếng, dẫm lên giày cao gót hùng hổ đi ra cửa. Vừa ra khỏi đại môn, quả nhiên thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ cách đó không xa. Cô ta nén giận, xách làn váy đi tới chất vấn người đàn ông đang mở cửa xe: “Ai cho các người tới đây đưa tranh hả!”

Ánh mắt Chu Uyển rất hung dữ, giọng lại lớn, khiến hai người đàn ông vừa lên xe phải đồng thời bước xuống.

“Tôi đang hỏi các người ai đưa bức tranh đó tới!”

Tài xế đóng cửa xe lại, lạnh nhạt đáp: “Ngại quá, chúng tôi chỉ phụ trách giao hàng, thông tin khách hàng không tiện tiết lộ.”

Chu Uyển quát: “Có tin tôi khiếu nại các người không!”

Cái thứ gì thế này! Chỉ là kẻ giao hàng mà dám trưng ra sắc mặt đó với cô ta sao!

Tài xế mất kiên nhẫn: “Trên bức tranh ghi thông tin rõ ràng thế kia, cô không tự xem được à?” Nói xong, vài người lườm Chu Uyển một cái rồi xoay người lên xe phóng đi.