Có lẽ là vì đêm qua được Tô Vi Sơ cho uống thuốc giải rượu, lại còn được chăm sóc chu đáo cả đêm, nên sáng hôm sau lúc Ứng Yên La tỉnh dậy cũng không cảm thấy khó chịu là bao. Khi cô tỉnh lại, trên giường chỉ có một mình cô, Tô Vi Sơ chắc đã đi làm rồi.
Ngay lúc Ứng Yên La đang nhắm mắt, chuẩn bị từ từ ngồi dậy thì bỗng có thứ gì đó nhảy lên giường.
Ứng Yên La không mở mắt, chỉ khẽ cong môi, bàn tay vỗ nhẹ lên chăn. Rất nhanh sau đó, một cục bông mềm mại đã đè lên mu bàn tay cô. Chiếc lưỡi ấm áp của nó liếm liếm mu bàn tay cô, kêu “meo ô” hai tiếng đầy lấy lòng.
Ứng Yên La xoa đầu Cục Bột Sữa một lúc rồi mới rời giường.
Cục Bột Sữa cũng lẽo đẽo theo sau cô.
Sau khi ăn xong bữa sáng Tô Vi Sơ để lại, Ứng Yên La ôm Cục Bột Sữa vào phòng vẽ của mình.
《Bồng Lai》kết thúc cũng đã được một thời gian, vừa hay tháng bảy lại đúng vào dịp sinh nhật của nam chính. Cô đã hứa với độc giả sẽ vẽ một ngoại truyện nhỏ mừng sinh nhật, đúng lúc hôm nay tinh thần cũng khá tốt, tiện thể bắt tay vào vẽ luôn. Cô vừa phác thảo xong bố cục thì nhận được điện thoại của đạo diễn Phùng. Cô cứ ngỡ ông tìm mình là để bàn về kịch bản mới, nhưng không ngờ lại là mời cô tham gia Hội nghị Giao lưu Hợp tác Ngành Điện ảnh ở Hạ Môn.
Ứng Yên La không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết ngưỡng cửa để được tham gia loại hội nghị này không hề thấp. Cô có thể tham gia, hoàn toàn là nhờ vào mối quan hệ của đạo diễn Phùng.
Hội nghị diễn ra vào ngày 28 tháng 7, cũng sắp đến rồi.
Ứng Yên La cảm ơn đạo diễn Phùng một cách tử tế, trò chuyện thêm vài câu rồi mới cúp máy.