Lúc Tiêu Úy tỉnh dậy, anh ta bỗng sờ phải một vật gì đó mềm mềm, lông xù, giật mình tỉnh cả ngủ. Nhìn thấy Cục Bột Sữa đang nằm bên cạnh gối của mình, anh ta thầm thở dài, sao con vật nhỏ này lại leo lên giường anh ta nữa rồi? Bị nó dọa cho mấy ngày liên tiếp mà vẫn chưa quen được!
Cục Bột Sữa đang chổng mông về phía anh ta, vung vẩy móng vuốt không biết đang làm gì.
Tiêu Úy đưa tay chọc vào mông nó, “Sao thế?”
Cục Bột Sữa không thèm để ý đến anh ta.
Tiêu Úy cũng mặc kệ, con vật nhỏ này kiêu căng lắm. Mấy ngày đón nó về, ngoài lúc ăn cơm và lúc anh ta lấy đồ chơi trêu nó ra, thì những lúc khác nó không cho anh ta chạm vào người. Anh ta liếc nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã hơn 9 giờ, bèn vén chăn vào phòng tắm rửa mặt.
Đợi đến khi anh ta rửa mặt xong quay lại, anh ta mới nhìn rõ thứ mà nhóc kia nãy giờ vẫn nghịch trên giường mình là gì.
“A!!!”
Tiêu Úy nhìn chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay đã bị cắn cho tan nát, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Cặp khuy măng sét anh ta mới mua, còn chưa dùng được hai lần đâu…
“Meo ô~”
Cục Bột Sữa mấy ngày nay luôn tỏ ra lạnh lùng với anh ta, nhưng lúc này dường như biết mình đã gây họa.