Abu Dhabi.
Là chặng đua khép lại cả mùa giải, phần lớn thành viên trong đội đua đều có mặt đông đủ tại hiện trường. Ngay cả ông chủ lớn của đội đua — Thẩm Yến Hồi cùng bà xã Cố Yên cũng bớt chút thời gian giữa trăm công nghìn việc để bay tới tham dự.
Ông chủ đích thân thị sát, ai nấy đều hừng hực khí thế, muốn thể hiện thật tốt trước mặt sếp lớn.
Chỉ duy nhất Từ Chu Dã là chẳng mảy may để tâm, anh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ lười nhác, bất cần đời thường ngày. Theo lời anh nói thì mọi người làm thế chẳng khác nào đá lông nheo cho người mù xem.
Cái tên Thẩm Yến Hồi kia chuẩn là một tên tư bản bóc lột máu lạnh, trong mắt anh ta chỉ chứa nổi mỗi cô vợ yêu quý mà thôi. Cùng lắm thì anh ta đến trường đua để bàn chuyện làm ăn kiếm thêm tiền, sức đâu mà bận tâm phân phát sự chú ý cho mấy kẻ lâu la dưới trướng này.
Bởi vậy, trong lúc các cấp quản lý của đội đua thi nhau chạy đi nịnh bợ, lấy lòng ông chủ, Từ Chu Dã đã lén lút chuồn tới dính chặt lấy bên cạnh bà xã.
Tống Thanh Gia còn cả đống việc đang chờ xử lý, nhìn thấy cái đuôi nhỏ này thì đau đầu không thôi.
“Anh không có việc gì để làm à?”
“Không có.”
Tống Thanh Gia nhìn cánh tay đang vòng chặt qua eo mình, cạn lời tột cùng: “Anh không có nhưng em có. Ngoan một chút có được không?”