Mèo nhà cô cào anh bị thương?
Tống Nhị Cẩu mà cũng biết cào người cơ à?
Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Gia chính là không tin: “Tống Nhị Cẩu xưa nay không bao giờ chủ động cào người khác.”
Nhưng nếu có kẻ xấu xa cố tình trêu chọc nó thì lại là chuyện khác.
Từ Chu Dã thoáng ngẩn người, mất một lúc để tiêu hóa lời cô vừa nói. Hóa ra, cái cục bông tròn vo, mềm mụp đáng yêu đó có tên là… Nhị Cẩu?
Tuy tính khí nó có hơi gắt gỏng thật, nhưng tốt xấu gì cũng mang bộ dạng xinh xắn nhường ấy, sao cô lại có thể đặt cho nó cái tên quê mùa, thô lỗ đến vậy chứ?
Anh lại ngẫm nghĩ về câu nói của cô: “Không bao giờ chủ động cào người”, ý tứ chẳng phải là đang ám chỉ anh sai, bảo anh đã làm gì đó khiến con mèo nhỏ không thể nhịn nổi mới phản kích sao?
“Em định quỵt nợ đấy à?” Anh híp mắt nguy hiểm.
Tống Thanh Gia không đáp, bất thình lình vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, cúi đầu xem xét vết thương. Ba vệt máu đã đóng vảy, vùng da xung quanh hơi ửng đỏ, nhìn qua quả thực bị cào không hề nhẹ.
Cô ghé sát lại gần hơn một chút, cúi đầu nhẹ nhàng thổi một hơi mát rượi: “Còn đau không?”