Vết thương của Chu Kình ảnh hưởng đến phổi, nên phải theo dõi y tế hơn một tháng. Sau khi các chỉ số sinh tồn hoàn toàn ổn định, anh mới được chuyển từ bệnh viện Golmud về bệnh viện Bắc Kinh.

Về Bắc Kinh, theo dõi thêm hai tuần nữa, Chu Kình mới được xuất viện.

Suốt thời gian đó, Khương Nguyễn đều ở bên cạnh anh.

Cũng vì cô thường xuyên xuất hiện nên ba mẹ Chu không còn xa lạ gì với cô nữa. Thỉnh thoảng mẹ Chu còn kéo cô lại trò chuyện, nhân lúc Chu Kình có ba Chu chăm sóc, bà lại kéo Khương Nguyễn ra ngoài tìm quán ăn, tiện thể đi dạo phố.

Đến giữa tháng Tư, cơ bản Chu Kình đã như người bình thường.

Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Kình ngứa ngáy chân tay lại bắt đầu tập luyện, kết quả bị mẹ Chu đi chợ về bắt gặp. Bà mắng cho anh một trận, hỏi có phải anh lại muốn quay lại cái bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia không.

Thế là, sau khi bị mắng, anh đành ngoan ngoãn về phòng. Mẹ Chu thu hết dụng cụ tập luyện của anh lại.

Cơm nước nấu xong, ba Chu cũng về tới. Mẹ Chu liếc nhìn túi hoa quả ông xách trên tay, nói: “Dọn bát đũa ăn cơm thôi.”

Một lúc sau, cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn.

Mẹ Chu gắp cho Chu Kình một miếng sườn, nhìn anh nói: “Con xem, lần này con bị thương nằm viện lâu như vậy, Tiểu Khương chạy đôn chạy đáo lo liệu. Khi nào con mới định mời con bé về nhà ăn bữa cơm để cảm ơn đây?”