Khương Nguyễn lặng lẽ nhìn Chu Kình qua màn hình. Tiếng gió của Kekexili lại một lần nữa vọng vào tai cô.

Ký ức về chuyến đi từ Tây Ninh đến Golmud năm ngoái đột nhiên ùa về.

Cô vốn tưởng họ chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ lại có “sau này”.

Lần nữa đặt chân đến Thanh Hải, bước vào vùng đất không người, cô đã yêu người đàn ông này.

Trước đây, cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ như vậy.

Cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ cô khiến cô từ năm mười mấy tuổi đã không còn tin vào hôn nhân. Nhưng có lẽ, khi cuộc đời bước sang một giai đoạn mới, cô đột nhiên nhận ra, sự lựa chọn và thất bại của ba mẹ là “bài học” của riêng họ, chứ không phải của cô.

Bao nhiêu năm nay, cô vẫn luôn sống trong “bài học” của họ, mà chưa từng nghiêm túc nghĩ xem “bài học” của riêng mình là gì.

Có lẽ, đã đến lúc cô nên tách ra, đi tìm lời giải cho chính mình.

Chu Kình cảm thấy mình đã đợi rất lâu. Tiếng gió Kekexili vẫn gào thét bên tai, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa, thế giới chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng.

Con mèo trong lòng Khương Nguyễn khẽ cựa quậy. Cô cúi đầu nhìn nó, xoa cái đầu tròn tròn rồi thả nó đi.