Mặc dù có ngàn vạn lời muốn hỏi Chu Kình, nhưng sáng hôm sau thức dậy, Khương Nguyễn vẫn không hỏi gì cả, cô chỉ quan tâm sức khỏe anh thế nào, thời tiết ở Kekexili có tốt không.
Câu trả lời của Chu Kình luôn là “đều tốt”.
Cúp điện thoại, Khương Nguyễn gửi cho anh một tin nhắn, cô hỏi anh lần này đã bắt hết bọn săn trộm chưa.
Chu Kình trả lời, anh Báo chạy thoát, nhưng những đồng bọn khác đều bị bắt cả rồi.
Việc A Bố vượt ngục vẫn chưa bị bắt, anh không nói. Quá trình họ phối hợp với công an, chiến đấu ác liệt với bọn săn trộm ra sao, anh cũng không nói.
Khương Nguyễn tưởng rằng đó đã là toàn bộ sự thật, nên không hỏi thêm nữa, chỉ nhắn một câu: [Anh nhất định phải luôn bình an trở về, đợi em đến Thanh Hải tìm anh.]
Sau đó, hai người lại quay cuồng với công việc của riêng mình.
Đêm trước thềm năm mới, Khương Nguyễn về Tây Thành ăn tối cùng Giáo sư Khương. Hôm nay, dì của Khương Nguyễn cũng đến, cô giúp bà treo mấy chiếc đèn lồng đỏ nhỏ lên cây hồng, chuẩn bị đón năm mới.
Mùa đông lạnh, bữa tối được dọn trong nhà.
Ăn được nửa bữa, dì đột nhiên hỏi Khương Nguyễn đang bưng bát canh: “Dì nghe mẹ cháu nói tháng sau cháu lại đi ký tặng sách à?”