Trời vừa mờ sáng, Khương Nguyễn đã lại lần nữa ở trên người Chu Kình. Ngay khoảnh khắc cô leo lên, anh đã lập tức tỉnh giấc.

Cửa sổ hướng ra cảnh núi non, anh mở mắt, anh mượn ánh ban mai yếu ớt ngắm nhìn người đang ở trên mình.

Khương Nguyễn cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, một tay cô giật miếng vải nhỏ bằng bàn tay xuống, rồi cứ thế mượt mà “bao trọn” lấy Chu Kình, cô tự mình chủ động.

Chu Kình cứ mặc cho Khương Nguyễn “vui đùa”. Từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn phó mặc bản thân cho cô.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ mới dừng lại.

Lúc Khương Nguyễn ngồi dậy, cô tiện tay mặc áo vào, cô thầm nghĩ, e rằng cả đời này cô cũng khó mà động lòng với người đàn ông nào khác. “Điều kiện phần cứng” của anh quá tốt, làm chuyện đó với anh… sẽ nghiện mất.

Người đàn ông này có độc.

Nghĩ vậy, lúc nghiêng mắt nhìn Chu Kình, cô lập tức nói thẳng: “Anh độc lắm, anh có biết không?”

Lời này nghe quen tai, Chu Kình khựng lại một chút rồi bật cười. Anh nhớ lúc cắm trại bên hồ Trác Nãi, cô đã ghé sát tai anh, bảo anh gọi tên cô thêm lần nữa. Khi đó, anh đã phải căng hết cả thần kinh mà nói rằng cô rất độc.

Hôm đó, hình như cô còn mời mọc anh vào lều. Không ngờ hôm nay, người “có độc” lại biến thành anh.