Đôi mắt đen của Chu Kình nhìn cô trân trối, anh không nói một lời.

Gặp lại đã là một điều bất ngờ. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ở quán trà, anh đã cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì còn có thể gặp lại, và cũng may mắn vì cô vẫn ổn.

Cuối cùng, anh vẫn không thể thốt ra lời yêu.

Chỉ nói một câu: “Tóc em rối rồi.”

Dứt lời, anh vươn tay vuốt lại mái tóc cho cô, rồi lướt nhẹ trên gò má trắng ngần, dịu dàng xoa nhẹ vài giây mới thu tay về.

Khương Nguyễn sững người, rồi bật cười.

Cơn mưa đến bất chợt, rồi cũng tạnh bất chợt. Vẫn phải chia ly.

Khương Nguyễn đã không nghe được câu trả lời của Chu Kình.

Và đây cũng không phải là lần gặp mặt cuối cùng của họ ở Bắc Kinh.


Chiều tối, Chu Kình đến nhà chú.