Trời đã tối.
Điều đó có nghĩa là đã đến lúc phải đi thăm dò hang ổ của bọn săn trộm.
Cũng có nghĩa là nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Chu Kình chăm chú nhìn gò má nghiêng nghiêng của cô, nói: “Em ở lại nhà trọ, đợi bọn anh về.”
Khương Nguyễn quay đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Sau hai giây im lặng, cô nói: “Em đã học qua đối kháng.”
Chu Kình cau mày: “Bọn chúng có thể có súng, mà đạn thì không có mắt đâu.”
Mục tiêu chính của bọn săn trộm là lợi ích phi pháp, thường chúng sẽ không chủ động gây thương tích chết người, nhưng khi bị truy bắt, để chống trả và trốn thoát, chúng có thể sử dụng vũ khí mang theo để gây thương tích.
Anh không muốn cô gái này gặp nguy hiểm.
Thực ra, anh vẫn muốn khuyên cô quay về Bắc Kinh.