Là tiếng súng!

Tim Chu Kình mạnh mẽ chùng xuống, anh gần như lập tức đứng dậy lao về phía khu trại.

Khương Nguyễn dừng lại một chút, rồi theo sát phía sau.

Những người khác từ trong lều lao ra, nhanh như bay vớ lấy vũ khí lên xe, gương mặt ai nấy căng thẳng, không khí vừa nghiêm túc vừa căng như dây đàn.

Khương Nguyễn theo Chu Kình lên xe, để lại Mã Văn và Biên Ba canh giữ trong trại.

Chu Kình ở ghế phụ liếc nhìn cô một cái trước khi cô lên xe, rồi không còn để ý đến cô nữa, anh nói với Mễ Mã: “Hướng tây nam, đi!”

Cô vừa lên xe cửa còn chưa kịp đóng, Mễ Mã đã cho xe lao đi, tốc độ nhanh đến mức như bay, xóc đến mức cô suýt chút nữa ngã vào chân Trát Tây.

“Đoàng! Đoàng!” Lại hai tiếng súng nữa vang lên.

“Mễ Mã, lái nhanh lên!” Chu Kình nắm chặt tay vịn trên nóc xe.

Mễ Mã đạp ga đến kịch sàn.