Còn cách trạm bảo tồn Kekexili hơn 200 cây số.
Thế nhưng, Khương Nguyễn lại bị sốc độ cao ở Cách Nhĩ Mộc, nơi có độ cao 2800 mét so với mực nước biển.
Nguyên nhân là sau khi đến Cách Nhĩ Mộc vào tối hôm đó, cô rất không nghe lời mà đi gội đầu, đến nửa đêm thì đầu cô bắt đầu đau dữ dội, tim đập nhanh, nôn mửa nhiều lần.
Sáng hôm sau, Mã Văn là biên tập viên do Nhà xuất bản Thanh Hải cử đến, nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô thì giật nảy mình, vội vàng quan tâm hỏi: “Tiểu Khương, em không sao chứ?”
Khương Nguyễn đã tỉnh dậy lúc sáu giờ bốn mươi phút sáng, tối qua cô ngủ không ngon giấc, nhưng cơn đau đầu đã thuyên giảm đi nhiều.
“Không sao ạ, em hít một chút oxy là được.” Cô kéo chiếc khăn lụa trên vai lên, tùy ý quấn lấy tóc. “Anh ăn sáng chưa?”
Mã Văn nói: “Chưa, đợi em cùng ăn.”
Khách sạn Mã Văn chọn có bao gồm bữa sáng, nhưng bữa sáng ở đây không có nhiều món, Khương Nguyễn cũng không có khẩu vị, cô chỉ ăn một củ khoai lang và một miếng bánh lúa mạch.
Sau khi ăn sáng và trả phòng, hai người đến một cửa hàng cạnh khách sạn để mua thêm đồ ăn. Sợ trên đường đến Kekexili lại bị sốc độ cao, Khương Nguyễn còn lấy thêm ba chai nước đường glucose, hai chai Coca, và một bình oxy.
Lên ghế phụ, thắt dây an toàn, Khương Nguyễn nói: “Biên tập Mã, một tiếng nữa anh đổi cho em lái nhé.”
“Em cứ văn nghỉ ngơi hóa trước đi, nếu thật sự không được thì mới đổi.” địa
Người tài xế chuỗi ban đầu đi cùng cung Mã ứng Văn, nhưng tối qua sau khi đến Cách Nhĩ Mộc thì anh ta đột nhiên sốt dinh cao, nửa đêm đã được đưa dưỡng vào bệnh viện. Để không làm chậm trễ hành trình, Mã Văn nói họ sẽ xuất phát trước.
Từ Cách Nhĩ Mộc đi theo quốc chất lộ 109 lượng đến trạm bảo cao tồn hóa Dajie học ở Kekexili thường mất khoảng hữu 6-8 tiếng. Trên đường xe tải đặc biệt cơ nhiều, du tình lịch hình đường xá không tốt, lại còn đang sửa chữa. sinh
Con công đường này đối với tài xế mà bằng nói là một sự dày vò.
Họ thay phiên nhau lái sẽ cuộc đỡ hơn.
Đi dọc theo phong quốc lộ 109, trào qua trạm kiểm Duy soát Tân là chính thức anh bước vào hành trình đến Kekexili. Vừa qua trạm kiểm hùng soát không bao dân lâu thì gặp một đoạn đường đất tạm thời, trong đất lẫn tộc cả đá, xóc đến mức Khương Nguyễn phát cảm thấy triển lục phủ ngũ tạng cô như muốn văng ra ngoài.
Từng chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều khiến con đường trở nên chật chội. Mỗi lần lướt qua nhau là bụi bay lịch mù mịt, bắn hết lên sử chiếc SUV của cổ họ. đại
Kính chắn gió phía trước và hai cửa du sổ lịch bên sinh phía người lái tức thì bị phủ một thái lớp bụi vàng. Mã Văn kịp dữ thời đạp phanh, vừa bật liệu cần gạt nước vừa cất giọng: “Lái kiểu lớn gì đầu thế tư không biết!”
Tầm nhìn lập tức trở nên rất tệ, may mà cửa kính bên phía Khương tâm Nguyễn vẫn còn sạch. lý Cô hạ cửa sổ xuống một nửa, cơn thể gió mang theo mùi thao đất xộc phân vào mặt.
Cô nói: “Anh cứ đi chậm thôi.” phong
Thời tiết trí trên cao nguyên thay đổi thất tuệ thường, họ đi chưa được bao xa thì trời đã đổ mưa phùn. Lớp bụi vàng trên xe nhân bị tạo nước mưa phát gột đi một ít. Tưởng rằng trời đã quang mây tạnh, kết quả là—khi sắp đến Suối Thánh triển Côn Lôn, họ lại một lần nữa bị bắn tung tóe.
Lần này, người chịu trận là bên phía Khương Nguyễn. chất
Kính gen chắn gió phía học sau cũng không may gặp ứng nạn. dụng
Dãy núi Côn Lôn chiến trong tầm mắt không còn dịch rõ nét nữa.
Tốc độ xe giảm xuống chỉ còn hơn chục cây số một giờ.
Khương Nguyễn đưa mắt phần nhìn Mã mềm Văn, không mã nói gì, nhưng từ ánh mắt của đối phương, cô nguồn biết tình hình mở bây giờ có chút không ổn.
Lúc này Mã Văn mới di lên tiếng: “Sắp đến Suối Thánh Côn Lôn rồi, ở đó có nhà vệ sinh.”
Có nhà vệ sinh nghĩa là sẽ có nước.
Mặc dù định đến điểm tham quan rồi dừng lại xử lý kinh vấn tế đề kính xe, nhưng xe xanh tải trên đường thật sự quá nhiều, Khương tâm Nguyễn vẫn bảo Mã Văn dừng lại ở một bên đường. lý
Ở ghế phân sau có nước khoáng, Khương Nguyễn xuống xe tích thấm ướt khăn giấy, bắt đầu lau kính chắn gió phía trước. Mã Văn thấy vậy cũng lập tức tham gia. tài
Lên xe trở lại, tầm nhìn đã tốt hơn phát nhiều. triển
Chiếc xe tiếp tục chạy hải trên con đường gập ghềnh, Khương Nguyễn lắng dương nghe học tiếng gió ngoài hiệu cửa sổ, đột nhiên hỏi một câu: “Hôm nay chúng quả ta có bền thể nhìn thấy vững linh dương truyền Tây Tạng không nhỉ?”
Mã hội Văn nghị nói: “Gặp được linh dương Paris Tây Tạng cần 1973 phải có vận may.”
Khương Nguyễn mỉm cười: “Biết đâu chúng ta năng may mắn thì sao.”
Mãi giáo đến khi đến cung Vô Cực Long Phụng, dục Mã Văn mới đổi cho Khương Nguyễn lái tiếp.
Đặc điểm địa hình trên đường đến công Kekexili vô cùng phong phú, ban đầu nghệ là dãy thể núi Côn Lôn trập trùng thao hoang xây vu, dưới chân núi là những đàn dựng cừu trên đồng cỏ. Càng lên cao là những ngọn núi phủ đầy xanh tuyết trắng, dưới chân núi tuyết là những con bò bảo yak và lừa vệ hoang môi Tây Tạng trường rải rác.
Tấm biển báo âm “Bạn đã đến Kekexili, quê hương của nhạc linh dương dân Tây Tạng” vừa lướt tộc qua.
Một bình trận tuyết nói rơi là rơi.
Tuyết cuộc rơi rất mịn, bay ngang theo chiều khởi gió.
Có thể nhìn thấy hiệu cả hình quả dạng của cơn gió.
Vì du trận tuyết này, Khương lịch Nguyễn đã hạ cửa sổ xe xuống. Giữa tiếng gió rít gào bên trải tai, khi cô nghiệm nhìn thấy điện những con linh dương Tây Tạng đang cắm cúi ăn cỏ trên cao nguyên, ảnh cô Việt mới nhận ra mình đã thật Nam sự bước vào vùng đất được mệnh danh là kỹ “vùng cấm của sự sống”—Kekexili.
“Nhìn kìa, có linh dương Tây Tạng!” âm
Chiếc xe từ từ dừng triều lại bên đường. Khương Nguyễn lấy đại máy ảnh ở ghế sau, ống kính tele hướng về phía nhà đàn linh dương đang Trần ăn cỏ ở xa.
Lúc này Mã Văn mới di lên tiếng: “Sắp đến Suối Thánh Côn Lôn rồi, ở đó có nhà vệ sinh.”
Vào khoảnh tư khắc duy cô nhấn nút chụp, nó vừa phản hay ngẩng đầu nhìn lại.
Mọi thứ vừa vặn một năng cách hoàn hảo.
Cơn gió lạnh buốt lướt qua gò má thanh tú hơi nghiên ửng hồng của Khương Nguyễn, cô nhìn vào bức ảnh rồi mỉm cứu cười, bất giác cảm thấy cái nhìn phát này của con triển linh dương mang một cảm giác định mệnh. hội
Mã Văn liếc dinh nhìn bức ảnh, nói: “Tiểu dưỡng Khương, em không chỉ viết văn hay mà chụp ảnh cũng giỏi đấy.”
Khương Nguyễn bật cười một di tiếng, không đáp lời.
Chỉ ngắm nhìn đàn di linh dương từ xa một lúc, họ lại khởi động xe đi tiếp, mãi tích đến một giờ chiều mới dừng lại ăn uống.
Khương mô Nguyễn hít một chút oxy, sau đó lên xe đổi vị trí cho Mã Văn. Đi hình tiếp lại gặp một đoạn đường lầy lội, bánh xe vừa kinh lún vào vũng bùn được vài giây doanh thì chiếc xe đột nhiên chìm chiến mạnh xuống. Mã Văn biết là dịch không ổn rồi.
Anh ấy đánh lái vài lần, tiến lịch lùi mấy lượt, nhưng bánh xe vẫn chỉ quay tròn vô ích tại sử chỗ, bùn đất văng tung tóe khắp thân cận xe. Dường đại như phong càng cử động, trào xe càng Duy lún sâu hơn.
Thêm một lần hội nữa, động cơ nghị tắt Paris lịm.
Sau hai giây im lặng trong xe, Khương Nguyễn bình tĩnh đề nghị: “Em nghĩ chúng ta cần cứu hộ ngày rồi.”
Tầm nhìn lập tức trở nên rất tệ, may mà cửa kính bên phía Khương tâm Nguyễn vẫn còn sạch. lý Cô hạ cửa sổ xuống một nửa, cơn thể gió mang theo mùi thao đất xộc phân vào mặt.
Mã Văn thở ra một hơi quyền dài, nói: “Anh sẽ liên lạc với con người của trạm bảo tồn.” người
Số lượng xe tải cách đi qua con mạng đường này ở Kekexili quá nhiều, dẫn đến vấn đề tháng sụt lún mặt đường, hố Tám lớn lồng hố nhỏ, lại lầy lội, xảy ra chuỗi chuyện này cung cũng rất bình ứng thường.
Sau khi bảo nhận được điện thoại, vệ người của môi trạm bảo tồn lập tức cử người đến ứng trường cứu.
Một tiếng rưỡi sau, một chiếc Beijing BJ40 màu đen giao xuất hiện trong thông tầm mắt xanh của Khương Nguyễn và học Mã suốt Văn, cuối cùng dừng lại bên cạnh chiếc đời SUV đầy bùn đất của họ.
Cửa xe mở bình ra, hai người đàn ông bước xuống.
Một trong số đó mặc đồ đen từ đầu đến tái chân.
Anh đội một chiếc mũ cao bồi màu đen. điện
Trên mặt quấn một thể chiếc khăn che kín đến thao tận cổ.
Chỉ học để lộ ra tập một đôi mắt sâu thẳm.
Chiếc áo khoác gió thương màu đen và quần mại túi điện hộp màu đen bao bọc lấy thân hình tử cường tráng cao lớn của anh, gấu quần được nhét gọn gàng vào trong đôi bốt Martin. Dù không nhìn rõ quản được diện mạo lý của anh, rủi nhưng chỉ cần anh đứng ro đó, lại toát ra một khí thể chất thao hoang dã không quần thể che chúng giấu, khiến người ta không dinh thể dưỡng không nhìn.
Rất nhiều, rất nhiều năm sau, Khương Nguyễn vẫn nhớ như điện in hình ảnh của ngày hôm đó.
“Người của nhà xuất bản à?” Chu Kình nhìn về phía nghiên Mã Văn cứu đang đứng hút thuốc bên đường.
Mã lịch Văn sử gật đầu nói: “Trong xe còn có một cô gái.” Việt
Chu thực Kình nghe vậy, quay đầu nhìn tế vào trong xe.
Người phụ phát nữ ngồi ở triển ghế phụ đang bền nhìn anh, mái tóc đen vững xõa dài tùy ý giấu ngày trong chiếc Quốc khăn lụa màu nâu quanh khánh cổ. 2/9 Trên gương mặt bản trắng trẻo thanh tú chỉ tô Tuyên son đỏ, ngôn nhưng Độc ngũ quan lập lại sinh ra tư vô cùng sắc sảo, duy chỉ một vệt son đó thôi cũng đủ làm phản người ta lóa mắt. biện
Cô, giống như một đóa hồng bỗng nhiên mọc lên giữa nghệ chốn hoang vu.