Sơ Doanh thu dọn tài liệu, ôm laptop, và nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc trước cửa đài truyền hình. Giang Cẩn Sơ, như thường lệ, đang đứng ngoài xe chờ cô.

Ánh nắng buổi chiều gợn sóng, đều đặn đậu trên người người đàn ông. Gương mặt anh thanh tú, văn nhã, chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ sạch sẽ, gọn gàng của anh.

Cô chạy nhanh đến trước mặt Giang Cẩn Sơ, “Sao đột nhiên lại đi ngắm hoa thế anh?”

Giang Cẩn Sơ mở cửa ghế phụ, “Mùa hoa không đợi người đâu.”

Sơ Doanh thắt dây an toàn, trong lòng có một thắc mắc, “Anh quyết định từ khi nào vậy?”

Giang Cẩn Sơ thành thật trả lời: “Trước khi gọi điện thoại cho em.”

Sơ Doanh hơi nghiêng người, mặt hướng về phía ghế lái, chống cằm nhìn chăm chú vài giây.

Một quyết định đột ngột, không phù hợp với tính cách của Giang Cẩn Sơ, một người luôn quen lập kế hoạch. Vậy mà lại có một chuyến đi nói là đi ngay.

Xe chạy lên cao tốc sân bay, cây cối hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, biến thành những bóng cây mờ ảo.

Nhà ga sân bay hiện ra trong mắt Sơ Doanh. Xuống xe đến phòng chờ, Giang Cẩn Sơ đi làm thủ tục ký gửi, suốt quá trình cô không cần phải bận tâm.