Nghiệp quật đến nhanh vậy sao?
Không khí trong nhà như ngưng đọng, tựa như đang ở trên cao nguyên. Sơ Doanh thấy sắc mặt Giang Cẩn Sơ cũng thay đổi.
Người đàn ông vội vàng giải thích: “Là em họ, con gái của chị họ mẹ anh. Em ấy học đại học ở nước A, chắc là nghỉ hè về chơi. Lần trước gặp mặt là Tết năm ngoái rồi.”
Giang Cẩn Sơ giải thích một cách nghiêm túc và chân thành. Sơ Doanh cố gắng nhịn cười, bề ngoài giả vờ giận dỗi: “Em còn tưởng là Trình Phương Lâm ở bên ngoài lại sinh cho anh thêm một cô em gái nữa chứ.”
Thời điểm này quá trùng hợp.
Lâu rồi không gặp, Giang Cẩn Sơ không hiểu rõ Tô Hủ Nhược lắm. Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên cô ấy dùng giọng điệu nũng nịu gọi anh là ‘anh Cẩn Sơ’, kết quả lại bị Sơ Doanh nghe thấy. Trọng điểm là, hai người vừa mới thảo luận xong vấn đề ‘trà xanh’.
Anh lại một lần nữa trịnh trọng mở miệng: “Không có, ngoài những người em họ hàng có quan hệ huyết thống ra, anh không có em gái nào khác.”
“Ồ… thật không?” Sơ Doanh kéo dài giọng, ngữ điệu lên xuống, đuôi mắt khóe mày cũng đồng loạt nhướng lên.
Giang Cẩn Sơ nhấc chân tiến lên một bước, đôi mắt đen láy cụp xuống, ánh mắt hoảng loạn: “Thật sự, không tin em có thể hỏi mẹ, cũng có thể tra số WeChat.”
Một kiểm sát viên điềm đạm đường đường, ở trong công việc đấu khẩu với người khác không nao núng, vậy mà lại bị một tiếng ‘anh trai’ làm cho khó xử, dáng vẻ hết đường chối cãi trông có chút buồn cười.