Giang Cẩn Sơ hơi nhổm người dậy, hôn lên môi Sơ Doanh, rồi nhanh chóng buông cô ra.
“Hôm đó em cũng làm thế này.”
Anh nằm xuống lại, đôi mắt đen sẫm đi, chứa đầy vẻ tủi thân.
Sơ Doanh hoàn toàn không nhớ gì cả. Trí nhớ của cô rất tốt, chuyện đã làm rồi chắc chắn sẽ có ấn tượng. Cô kết luận, chắc chắn là Giang Cẩn Sơ sốt cao đến mơ hồ rồi.
Một người sốt đến 39.3 độ C thì còn tỉnh táo được mấy phần chứ. Làn da trắng lạnh của Giang Cẩn Sơ càng thêm ửng hồng. Nếu không uống thuốc, lỡ người bị sốt đến ngốc đi thì phải làm sao.
So với việc bị vu oan hôn trộm thì chuyện uống thuốc quan trọng hơn nhiều. Sơ Doanh nhẹ giọng dỗ dành anh: “Ngoan, uống thuốc trước đã, được không anh?”
Người đàn ông ngày thường nghiêm túc cứng nhắc, lúc bị bệnh cũng trở nên trẻ con thế này sao? Sơ Doanh không biết. Cô chỉ từng thấy anh trai mình lúc bị bệnh, ôm chặt cánh tay chị Nam Khê không buông, nhưng cô không thấy có vấn đề gì, vì anh trai ngày thường vốn đã rất trẻ con rồi.
Nhưng Giang Cẩn Sơ thì khác, nhìn anh chính là kiểu người dù có sốt cao 40 độ C vẫn sẽ kiên trì tăng ca.
“Được.”
Tố cáo xong, Giang Cẩn Sơ ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc màu trắng, đưa vào miệng, yết hầu nhô lên trượt xuống một cái. Sơ Doanh đã chạy ngoài đường cả ngày, chân mỏi nhừ, đầu cũng đau.Cô chỉ muốn nằm yên một chỗ. Nhưng sau khi chăm Giang Cẩn Sơ uống thuốc xong, cô vẫn gắng gượng vào phòng tắm gội rửa.